Thứ Tư, 18/12/2019, 15:15 (GMT+7)
.

Trao giải Cuộc thi Sáng tác ca cổ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

(ABO) Sáng 18-12, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang đăng cai tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tác ca cổ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2019.
 
Đồng chí Phan Thanh Dũng, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang trao giải Nhất cho tác giả Hoàng Chương.
Đồng chí Phan Thanh Dũng, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang trao giải Nhất cho tác giả Hoàng Chương (tỉnh Long An).
Nghệ nhân Ưu tú - Soạn giả Nguyễn Huỳnh Anh, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật Tiền Giang trao giải Nhì cho tác giả Kim Hằng (tỉnh An Giang).
Nghệ nhân Ưu tú - Soạn giả Nguyễn Huỳnh Anh, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang trao giải Nhì cho tác giả Kim Hằng (tỉnh An Giang).
 
Sau hơn 6 tháng, Ban Tổ chức (BTC) đã nhận 441 tác phẩm của 146 tác giả chuyên và không chuyên tại 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. Từ 54 tác phẩm vòng chung khảo, BTC đã chọn 15 tác phẩm xuất sắc để trao giải thưởng. BTC đã trao 1 giải Nhất cho tác giả Hoàng Chương (tỉnh Long An) với tác phẩm “Cầu mới phà xưa”.
 
Các tác phẩm đạt giải cao được biểu diễn tại Lễ tổng kết và trao giải.
Các tác phẩm đoạt giải cao được biểu diễn tại Lễ tổng kết và trao giải.
 
Cuộc thi nhằm tìm kiếm những bài ca cổ có chất lượng viết về vùng đất và con người ĐBSCL; tác phẩm có nội dung tư tưởng sâu sắc và mang tính nghệ thuật cao.
VĂN THẢO
 
.
.
.