Thứ Tư, 12/02/2020, 21:38 (GMT+7)
.

Tác phẩm của danh họa David Hockney đạt mức giá cao kỷ lục

Một người mua ẩn danh đã sở hữu tác phẩm của nghệ sỹ 83 tuổi sau khi trả mức giá cao gần gấp 8 lần so với mức giá cao kỷ lục trước đó.

Bức họa The Splash. Nguồn: AFP/GETTY
Bức họa The Splash. Nguồn: AFP/GETTY

Tác phẩm hội họa “The Splash” (1966) nổi tiếng của họa sỹ David Hockney đã được bán với giá 23,1 triệu bảng Anh (30 triệu USD) tại phiên đấu giá ngày 11/2 trên sàn Sotheby’s ở London (Anh).

Trước đó, giới chuyên gia ước tính giá bán của tuyệt tác này vào khoảng 20-30 triệu bảng Anh.

"The Splash” mô tả khoảnh khắc nước bắn lên cao sau khi một người nhảy xuống hồ bơi cạnh ngôi nhà hiện đại.

Một người mua ẩn danh đã sở hữu tác phẩm của nghệ sỹ 83 tuổi sau khi trả mức giá cao gần gấp 8 lần so với mức giá cao kỷ lục trước đó.

Lần gần đây bức tranh này được bán vào năm 2006 với giá 5,4 triệu USD khi đó cũng tại sàn Sotheby's, đánh dấu mức giá gõ búa cao nhất trong cuộc đời danh họa David Hockney.

Năm 2018, ông Hockney được vinh danh là nghệ sỹ tại thế sở hữu bức tranh đắt giá nhất mang tên "Portrait of an Artist" (1972) với mức giá 90 triệu USD tại sàn đấu giá Christie ở New York (Mỹ).

David Hockney sinh năm 1937 là một họa sỹ, người phác thảo, nhà thiết kế sân khấu và nhiếp ảnh gia người Anh.

Là một người có đóng góp quan trọng cho phong trào nghệ thuật dựa trên nền văn hóa dân gian và truyền thông đại chúng (pop art) của những năm 1960, ông được coi là một trong những họa sỹ Anh có ảnh hưởng nhất của thế kỷ XX.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/tac-pham-cua-danh-hoa-david-hockney-dat-muc-gia-cao-ky-luc/622782.vnp)

.
.
.