Thứ Năm, 14/05/2020, 19:40 (GMT+7)
.
Đại hội cơ sở Chi hội Nghệ sĩ múa tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Biên đạo múa Thu Thủy tái đắc cử Chi hội trưởng

 (ABO) Chi hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có Thạc sĩ, Nghệ sĩ nhân dân Hà Thế Dũng, Hiệu trưởng Trường Múa TP. Hồ Chí Minh; Nghệ nhân ưu tú Huỳnh Anh, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang.

Đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.
Đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, chi hội đã kết nạp thêm 9 hội viên vào Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, nâng đến nay chi hội đã có 23 hội viên (12 nữ, 11 nam) đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, lực lượng vũ trang và một số cán bộ hưu trí.

Ngoài việc tham gia các cuộc hội thi, hội diễn chuyên và không chuyên cấp khu vực, toàn quốc, chi hội múa còn tập hợp lực lượng cộng tác viên múa quần chúng tham gia phục vụ các chương trình lễ hội, sân khấu hóa, liên hoan, hội diễn trong tỉnh, khu vực và toàn quốc…

5 năm qua, các tiết mục múa, hát múa do hội viên sáng tác, dàn dựng cho ngành Giáo dục, lực lượng vũ trang, các đoàn thể trong và ngoài tỉnh… đạt chất lượng nghệ thuật; có trên 50 tác phẩm đạt giải A cấp tỉnh, 20 tác phẩm đạt giải A, 15 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc cấp khu vực và toàn quốc.

Đại hội đã thảo luận, thông qua nghị quyết và bầu 3 hội viên vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025; Biên đạo múa Thu Thủy tái đắc cử Chi hội trưởng. 

Đại hội cũng bầu 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

THANH LÂM

.
.
.