Thứ Sáu, 12/06/2020, 10:22 (GMT+7)
.

Xét chọn 33 tác phẩm đoạt Giải báo chí Tiền Giang- Nguyễn Văn Nguyễn

Chiều 11- 6, đồng chí Trần  Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ XII  (2019 - 2020)  chủ trì cuộc họp xét chọn các tác phẩm đoạt giải.

 

Theo đó, có 144 tác phẩm dự thi. Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng chung khảo đã chọn 33 tác phẩm để trao giải Đặc biệt, A, B, C và Khuyến khích; trong đó có 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 23 giải Khuyến khích.

Chủ tịch Hội đồng Tổ chức giải nhận định, tác phẩm dự giải lần này bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; các tác giả đầu tư chiều sâu, như các mô hình kinh tế, xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới, công nghệ cao, đời sống xã hội, quốc phòng - an ninh, Học tập và làm theo Bác, đẩy mạnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, biển đảo, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn và xâm nhập mặn; nêu gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố mới; phê phán chống lại các hành vi tiêu cực, tham nhũng, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Quá trình chấm chung khảo được thực hiện đúng điều lệ giải và đúng quy chế của Hội đồng Tổ chức giải. Chủ tịch Hội đồng Tổ chức giải đã thống nhất với kết quả do Hội đồng chung khảo đề xuất và quyết định tổng kết, trao Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ XII đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6 sắp tới.

THANH HẢO

Kết quả Giải báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ XII (2019 - 2020)

+ Giải đặc biệt (chọn từ các giải A của 4 loại hình báo chí): Tác phẩm phóng sự phát thanh “Xây dựng nông thôn mới: Dấu ấn nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh Tiền Giang”, tác giả Thanh Đào, Đài PT-TH Tiền Giang. 

GIẢI BÁO IN:

+ Giải A:
- Tác phẩm “Bức tranh Tiền Giang và những điểm sáng”, tác giả Nguyễn Thái Thiện, Báo Ấp Bắc.
+ Giải B:
- Tác phẩm “Tổ quốc nơi đầu sóng”, nhóm tác giả Phan Cao Thắng - Nguyễn Văn Thảo, Báo Ấp Bắc.
+ Giải C:
 - Tác phẩm “Phía sau bản án - đường về nẻo thiện”, nhóm tác giả Chế Thị Thu Hoài  - Nguyễn Văn Thảo,  Báo Ấp Bắc.
+ Giải Khuyến khích:  7 tác phẩm
1. Tác phẩm “Thực hiện Di chúc của Bác đạt nhiều thành tựu to lớn”, tác giả Thủy Hà,  Báo Ấp Bắc.      
2. Tác phẩm “Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận: Quyết tâm  “về đích” đúng tiến độ”,  nhóm tác giả Duy Sơn - Võ Minh Thành - Anh Phương, Báo Ấp Bắc.               
3. Tác phẩm “Chặn “bão” đất nền”, tác giả Anh Phương, Báo Ấp Bắc.
4. Tác phẩm “Thành tựu 90 năm lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang: Hành trình vì nước vì dân”, tác giả Lê Văn Tý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang.
5. Tác phẩm “Gỡ vướng trong cấp “sổ đỏ””, tác giả Chế Thị Thu Hoài, Báo Ấp Bắc.
6. Tác phẩm  “Sống chung” với biến đổi khí hậu”, tác giả Anh Phương, Báo Ấp Bắc.
7. Tác phẩm “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, tác giả Nguyễn Văn Thảo, Báo Ấp Bắc.

+ GIẢI TRUYỀN HÌNH:

+ Giải A:
- Tác phẩm phóng sự truyền hình  “Xuân trên công trường”, nhóm tác giả Đỗ Thị Kim Nữ - Đặng Minh Trí, Đài PT-TH Tiền Giang.   
+ Giải B:
- Tác phẩm phóng sự truyền hình “Qua vùng hạn mặn”, nhóm tác giả Trọng Hiếu - Lê Thái , Đài PT-TH Tiền Giang.
+ Giải C:
- Tác phẩm phóng sự truyền hình “Tiền Giang chủ động, bình tĩnh phòng, chống dịch Covid-19”, nhóm tác giả  Trọng Hiếu - Anh Tuấn - Lê Thi - Thanh Hoàng, Đài PT-TH Tiền Giang.
+ Giải Khuyến khích: 7 tác phẩm
1. Tác phẩm “Phòng, chống Covid 19 khi giáo dục là một mặt trận”, nhóm tác giả Thu Thủy - Bùi Phong, Đài PT-TH Tiền Giang.
2. Tác phẩm phóng sự truyền hình “Lực lượng Công an với công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 và hạn, mặn”, nhóm tác giả Hồng Phượng - Đặng Thanh - Trọng Tín - Ngọc Diễm - Lê Hoài - Thanh Việt - Hồng Vân - Hồ Sương, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị - Công an Tiền Giang.                   
3. Tác phẩm phóng sự truyền hình “Trên mặt trận mới”, nhóm tác giả Hồ Thắng - Thanh Hoàng, Đài PT-TH Tiền Giang.
4. Tác phẩm phóng sự truyền hình “Xây dựng kịch bản “sống chung” với hạn, mặn”, nhóm tác giả  Minh Thành - Văn Thảo - Anh Phương, Báo Ấp Bắc.
5. Tác phẩm phóng sự  truyền hình “Thành phố Mỹ Tho quyết tâm hoàn thành xây dựng nông thôn mới”, nhóm tác giả Thành Lâm - Nhất Thi, Đài Truyền thanh - Truyền hình TP. Mỹ Tho.
6. Tác phẩm phóng sự truyền hình “Chiến thắng Ngã Sáu Bằng Lăng”, nhóm tác giả Trương Thị Thanh Thảo - Trần Liêm, Đài PT-TH Tiền Giang.
7. Tác phẩm phóng sự truyền hình  “Nỗi lo ma túy ở nông thôn”, nhóm tác giả Hồng Vân - Thanh Việt - Lê Hoài, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị - Công an Tiền Giang.

+ GIẢI PHÁT THANH:

+ Giải B:
 -  Tác phẩm phóng sự phát thanh “Giải bài toán sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu”, nhóm tác giả  Yến Vân - Thanh Đào, Đài PT-TH Tiền Giang.
+ Giải C:                   
- Tác phẩm phóng sự phát thanh  “Chương trình phát thanh tổng hợp: Phát triển kinh tế  đô thị 3 vùng - dấu ấn phát triển của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020”, tác giả Cao Công Thức, Đài PT-TH Tiền Giang.
+ Giải khuyến khích: 7 tác phẩm
 1. Tác phẩm “Biến thách thức thành cơ hội phát triển”, tác giả Thanh Hương, Đài PTTH Tiền Giang.    
2. Tác phẩm “Lan tỏa yêu thương giữa mùa dịch Covid- 19”, tác giả Thanh Phong, Đài PT-TH Tiền Giang.
3. Tác phẩm “Nông thôn mới Tiền Giang, mới từ ý Đảng lòng dân”, tác giả Thanh Hương, Đài PTTH Tiền Giang.
4. Tác phẩm  “Tiền Giang: Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước  để phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu”, nhóm tác giả Đỗ Trung Thuận - Lê Tấn Khoa, Kênh VOV Giao thông khu vực phía Nam.            
5. Tác phẩm “Nông thôn mới Tiền Giang - Dấu ấn 10 năm”, tác giả Nguyễn Phong, Đài PTTH Tiền Giang.
6. Tác phẩm “Nghĩa tình mùa hạn, mặn và đại dịch Covid - 19 ở TX. Gò Công”, tác giả Bùi Thị Huỳnh Cẩm, Trung tâm VHTT và Truyền thanh TX. Gò Công.
7. Tác phẩm “Tiền Giang trước làn sóng công nghệ mới”, tác giả Thanh Triều, Đài PT-TH  Tiền Giang.

+ GIẢI ẢNH

+ Giải A: Không có
+ Giải B:  Không có
+ Giải C:
- Tác phẩm phóng sự ảnh “Những người lính đặc công ĐBSCL”, tác giả Hà Quốc Thái, Chi hội Nhiếp ảnh, Hội Văn học - Nghệ thuật Tiền Giang.
 + Giải khuyến khích:
1. Tác phẩm phóng sự “Vùng ngọt hóa Gò Công - Nụ cười trên cánh đồng khô”, tác giả Minh Thành, Báo Ấp Bắc.
2. Tác phẩm phóng sự “Nóng ở trên sân và sốt ở ngoài sân”, tác giả Tuấn Lâm, Báo Ấp Bắc.

 

.
.
.