Thứ Bảy, 04/07/2020, 22:15 (GMT+7)
.

Đình Thanh Hưng (huyện Cái Bè): Ra mắt cơ sở thờ tự văn hóa

 (ABO) Ngày 3-7, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang phối hợp với chính quyền xã Tân Thanh tổ chức Lễ công nhận danh hiệu cơ sở thờ tự văn hóa đình Thanh Hưng (tại ấp 1).

 

Đình Thanh Hưng được xây dựng vào khoảng năm 1843 theo dạng chữ Tam, gồm: 3 ngôi nhà song song nhau, trước là Võ ca, giữa là Chánh điện, sau là Võ quy. Hiện nay, đình còn lưu giữ 6 sắc phong của vua Thiệu Trị và Tự Đức.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ cứu nước, đình còn là cơ sở cách mạng vững chắc, là cơ sở bí mật của quân, dân du kích địa phương bám trụ đánh các đồn của địch, góp phần quan trọng giải phóng toàn huyện Cái Bè vào năm 1975.

Qua quá trình trùng tu, đến nay đình Thanh Hưng đã khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn; đồng thời, đáp ứng đầy đủ 3 tiêu chuẩn công nhận cơ sở thờ tự văn hóa.

Trong thời gian tới, đình Thanh Hưng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng cảnh quan sạch đẹp, xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng dân cư.

HỮU NHÂN

.
.
.