Thứ Năm, 04/02/2021, 11:07 (GMT+7)
.

Nhộn nhịp Ngày tiễn ông Táo về Trời

(ABO) Theo quan niệm dân gian, hằng năm ngày 23 tháng Chạp là ngày Táo quân lên chầu trời, báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa tốt của các gia đình. Tùy vào phong tục mỗi nơi mỗi khác, đa số người dân của Mỹ Tho chuẩn bị mâm cúng ông Công, ông Táo khá đơn giản, gồm bình hoa, trái cây tươi, đĩa kẹo làm từ mè đen và đậu phộng...

Thông thường, người miền Nam thực hiện lễ cúng ông Công, ông Táo vào chiều hoặc ban đêm, sau bữa ăn tối của gia đình. Họ quan niệm đó là lúc công việc bếp núc đã hoàn tất, gia chủ không còn làm phiền các Táo nữa nên mới có thể tiễn các Táo lên chầu trời.

Trước tết, ngày 23 tháng Chạp là một ngày lễ truyền thống quan trọng, mọi người đều tưởng nhớ và không thể bỏ qua.

Dưới đây là một số hình ảnh nhộn nhịp vào ngày 23 tháng Chạp trong nội ô TP. Mỹ Tho.

LINH THỦY

.
.
.