Thứ Sáu, 02/04/2021, 11:06 (GMT+7)
.

Cuộc thi thơ ĐBSCL lần thứ VI-2020: Tiền Giang đoạt 5 giải thưởng

Sáng 30-3, tại Thư viện tỉnh An Giang, Ban Tổ chức Cuộc thi Thơ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ VI-2020 tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sau hơn 3 tháng tạm hoãn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các tác giả đoạt giải chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh An Giang.
Các tác giả đoạt giải chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh An Giang.

Cuộc thi do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh An Giang đăng cai.  Qua hơn 6 tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 587 bài thơ của 159 tác giả trong khu vực. Ban chung khảo cuộc thi gồm: Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - Trưởng ban), nhà thơ Vũ Hồng và nhà thơ Đinh Thị Thu Vân đã chọn 20 tác phẩm để xét trao giải gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Tư và 9 tặng thưởng.

Kết quả, tác phẩm Nghe cây xấu hổ sau chiều của Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang) đã đoạt giải Nhất. Ngoài ra, Tiền Giang còn có tác giả: Nguyễn Phạm đoạt giải Ba, với tác phẩm Hương cà phê bay lên; tác giả Trương Trọng Nghĩa đoạt giải Tư, Tặng thưởng cho tác phẩm hay viết về An Giang và Tặng thưởng cho tác phẩm hay viết về vùng đất, quê hương và con người huyện Tri Tôn.

Dịp này, Ban Tổ chức Cuộc thi ấn hành tập sách “Thơ ĐBSCL năm 2020”, giới thiệu các tác phẩm được vào vòng chung khảo để quảng bá cuộc thi.                                            

LÊ VĂN

.
.
.