Chủ Nhật, 17/10/2021, 21:32 (GMT+7)
.
Liên hoan Ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 36 năm 2021:

Tiền Giang đoạt 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng

(ABO) Liên hoan Ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 36 năm 2021 với chủ đề “ĐBSCL hội nhập và phát triển” vừa công bố kết quả chung cuộc vào sáng 15-10. Liên hoan năm nay do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức.

a
Tác phẩm "An lạc" của tác giả Nguyễn Nhật Minh.

Mặc dù diễn ra trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc sáng tác của hầu hết các tác giả gặp nhiều khó khăn nhưng liên hoan đã thu hút 2.272 tác phẩm của 342 tác giả đến từ 13 tỉnh, thành phố trong khu vực tham gia. Ban giám khảo đã chọn ra 2 bộ ảnh để trao giải ở thể loại ảnh màu và ảnh đơn sắc. Cơ cấu giải thưởng cho mỗi thể loại gồm: 1 Huy chương Vàng (HCV), 2 Huy chương Bạc (HCB), 3 Huy chương đồng (HCĐ) và 4 giải Khuyến khích.

a
Tác phẩm "Bảo vệ cho bé" của tác giả Trần Minh Đức.
a
Tác phẩm "Trái tim hy vọng" của tác giả Lê Thạch Duy Hải.

Tiền Giang có 3 tác giả đoạt giải gồm: Nguyễn Nhật Minh với tác phẩm “An lạc” (HCB thể loại ảnh màu), Trần Minh Đức với tác phẩm “Bảo vệ cho bé” (HCB thể loại ảnh đơn sắc) và Lê Thạch Duy Hải với tác phẩm “Trái tim hy vọng” (HCĐ thể loại ảnh đơn sắc).

Lễ tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm dự kiến tổ chức vào tháng 12-2021 tại TP. Bạc Liêu.

LÊ VĂN

 

.
.
.