Thứ Bảy, 01/01/2022, 14:32 (GMT+7)
.

Các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nổi bật năm 2021

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức tại Hà Nội ngày 24/11. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đây là sự kiện quan trọng, nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ cùng chung sức phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 15/12. Xòe Thái gắn bó mật thiết với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lễ hội cũng như những sinh hoạt văn nghệ của người Thái vùng Tây Bắc. Việc UNESCO ghi danh xòe Thái khẳng định sự ghi nhận bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng, đặc sắc của các dân tộc Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về giá trị di sản cũng như trách nhiệm gìn giữ, trao truyền, thực hành, trình diễn trong đời sống đương đại.

Nhiều hoạt động trong Tuần lễ kỷ niệm 100 năm Sân khấu Kịch nói Việt Nam (1921-2021) do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức từ ngày 21 đến 27/10/2021. Nổi bật là việc công diễn vở “Chén thuốc độc” của tác giả Vũ Đình Long-vở diễn đầu tiên của sân khấu kịch nói Việt Nam được dàn dựng cách đây một thế kỷ cùng các vở diễn tiêu biểu của một số nhà hát và hội thảo nhìn lại 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam với các đề xuất định hướng, giải pháp để loại hình nghệ thuật này tiếp tục phát triển. Trong dịp này, Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021 đã được tổ chức tại thành phố Hải Phòng, thu hút 20 vở diễn của 14 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức từ ngày 18 đến 20/11 tại thành phố Huế. Với khẩu hiệu “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn”; Ban Tổ chức đã vinh danh nhiều tác phẩm, diễn viên, đạo diễn, quay phim xuất sắc. Liên hoan phim cho thấy những thể nghiệm cùng các xu hướng mới mang đến sự bứt phá và giá trị nghệ thuật.

Việt Nam lần đầu có nữ võ sĩ vô địch boxing WBO thế giới. Trong trận đấu tranh đai vô địch WBO thế giới hạng mini-flyweight tại võ đài Ansan Wadong (Hàn Quốc) ngày 23/10, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi 25 tuổi đã xuất sắc đánh bại nữ võ sĩ kỳ cựu người Nhật Bản Etsuko Tada, đương kim vô địch WBO, với điểm số 96-94 sau 10 hiệp đấu. Đây là lần đầu Việt Nam có đại diện dự giải thi đấu danh giá này và có tay đấm đoạt ngôi vô địch.

Du lịch Việt Nam liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng quốc tế uy tín trong khi đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Đó là các giải: “Điểm đến hàng đầu châu Á 2021”, “Điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu Á 2021” tại Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards-WTA) 2021; “Điểm đến Golf tốt nhất thế giới 2021”, “Điểm đến Golf tốt nhất châu Á 2021” tại Giải thưởng Golf thế giới (World Golf Awards-WGA) 2021 và “Điểm đến Du thuyền trên sông tốt nhất châu Á 2021” tại Giải thưởng Du thuyền thế giới (World Cruise Awards-WCA).

Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2021 do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng tổ chức từ ngày 11 đến 28/11/2021. Liên hoan quy tụ sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ đến từ 19 đơn vị ca múa nhạc chuyên nghiệp trên toàn quốc, mang đến các chương trình nghệ thuật đặc sắc với hàng trăm tiết mục ở các thể loại ca, múa, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ, nhạc kịch.

Đội tuyển Karatedo Việt Nam lập kỳ tích đoạt ba Huy chương vàng tại Giải vô địch karatedo châu Á 2021 diễn ra tại Kazakhstan vào trung tuần tháng 12, xếp thứ sáu toàn đoàn trong tổng số 23 đoàn tham dự. Bên cạnh việc cùng hai võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan, Thu Hiền đoạt Huy chương vàng kumite đồng đội nữ, võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm ghi dấu ấn lớn khi đoạt hai Huy chương vàng cá nhân ở nội dung đối kháng hạng 55 kg nữ lứa tuổi trưởng thành và đối kháng dành cho lứa tuổi U21.

(Theo nhandan.vn)

.
.
.