.
NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TIỀN GIANG:

Vượt khó, tổ chức tốt các hoạt động

Cập nhật: 17:40, 01/01/2022 (GMT+7)

(ABO) Sáng 29-12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Mười đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở VHTTDL; đại diện các đơn vị trực thuộc; lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện, thị, thành; lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện...

đồng chí Nguyễn Văn Mười trao Cờ thi đua cho tập thể tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Mười trao Cờ thi đua cho tập thể tại hội nghị.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó có ngành VHTTDL. Vượt qua khó khăn, ngành đã chủ động tham mưu UBND tỉnh nhiều phương án tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngành VHTTDL tỉnh Tiền Giang đã xây dựng nhiều phương án tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết diễn ra an toàn, phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, các địa phương đã phát huy tối đa hoạt động của đài truyền thanh các cấp và xe loa lưu động để thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ các sự kiện chính trị, những ngày lễ lớn của của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp được triển khai tích cực.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được phát triển rộng khắp gắn với cuộc vận động "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã trở thành phong trào rộng lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Toàn tỉnh có trên 94% hộ đạt 3 tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; 99,6% ấp, khu phố văn hóa; 160/172 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 65 chợ văn hóa, 17 công viên văn hóa, 824 con đường văn hóa, 543 cơ sở thờ tự văn hóa...

giám đốc Sở VHTT&DL Tiền Giang Nguyễn Đức Đảm phát biểu tại hội thi
Giám đốc Sở VHTTDL Tiền Giang Nguyễn Đức Đảm trao Bằng khen của Bộ VHTTDL cho các tập thể, cá nhân.

Trong năm 2021, có 271.685 lượt khách đến Tiền Giang, giảm 63,34% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 67,92% kế hoạch năm 2021... Ngành VHTTDL tỉnh Tiền Giang đã tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch tháo gỡ khó khăn, tìm giải pháp hiệu quả từng bước kích cầu du lịch nội địa...

Tại hội nghị, nhiều đại biểu là lãnh đạo các Phòng Văn hóa Thông tin huyện, thị, thành đã chia sẻ những cách làm hay hiệu quả trên lĩnh vực VHTTDL. Đồng thời, nêu những khó khăn cần tháo gỡ trong việc phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ VHTTDL trên địa bàn.

đồng chí Nguyễn Văn Mười trao Cờ thi đua cho tập thể tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Mười trao Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang cho cá nhân tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mười đề nghị: Ngành VHTTDL tiếp tục nghiên cứu giải pháp tham mưu cho UBND tỉnh các phương án tổ chức những hoạt động phục vụ nhu cầu vui xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc cho người dân sắp tới. Ngành cần chủ động xây dựng phương án dự phòng và thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tiếp tục phát huy, khai thác tốt các thiết chế văn hóa cơ sở; quản lý tốt các di tích lịch sử văn hóa.

Đối với lĩnh vực thể dục thể thao (TDTT), ngành VHTTDL cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị tốt cho các hoạt động TDTT, nhất là Đại hội TDTT trong năm 2022. Tiếp tục có giải pháp kích cầu du lịch, đổi mới quảng bá sản phẩm du lịch của tỉnh, thực hiện tốt các chương trình, đề án về du lịch. Ngoài ra, ngành VHTTDL nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh giải pháp tăng cường xã hội hóa, khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư các dự án liên quan của ngành...

Phó giám đốc Sở VHTTDL Võ Phạm Tân trao giấy khen của Sở VHTTDL
Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang Võ Phạm Tân trao Giấy khen của Sở VHTTDL cho các tập thể.

Dịp này, Bộ VHTTDL tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể; tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động ngành VHTTDL năm 2021; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VHTTDL” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành VHTTDL. UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Sở VHTTDL tặng Giấy khen cho nhiều tập thể có thành tích tốt trong xây dựng và tổ chức hoạt động VHTTDL tại địa phương năm 2021...

 HOÀI THU

.
.
.