Thứ Ba, 18/01/2022, 08:04 (GMT+7)
.

Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Mỹ Tho: Vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2021, dù bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự nỗ lực vượt khó, Phòng Văn hóa và Thông tin (VH-TT) TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN

Năm 2021, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Phòng VH-TT TP. Mỹ Tho đã linh hoạt thích ứng thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ trong năm.

Cụ thể, Phòng VH-TT thành phố tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền các sự kiện chính trị của thành phố và tỉnh; trong đó, nổi bật là tổ chức Hội thi Trang trí bàn thờ Tổ quốc, cổng chào khu phố, ấp và khuôn viên trụ sở UBND phường, xã mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021; tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; biên tập và phát hành 3.200 quyển Tờ Thông tin Mỹ Tho đến các cơ quan, đơn vị thành phố, phường, xã và khu phố, ấp, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu gương người tốt, việc tốt, các kết quả, mô hình trong thực hiện phong trào xây dựng đô thị văn minh, phát triển du lịch, công tác gia đình...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Mười trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ VHTTDL cho đại diện Phòng VH-TT thành phố.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Mười trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ VHTTDL cho đại diện Phòng VH-TT thành phố.

Đồng thời, tổ chức giao lưu nói chuyện chuyên đề “Sức khỏe - hạnh phúc gia đình” nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc; các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình... Ngoài ra, để chung tay cùng chính quyền trong phòng, chống dịch Covid-19, Phòng VH-TT thành phố vận động các nhà hảo tâm đóng góp 11 tấn gạo hỗ trợ cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn khi thành phố bị phong tỏa, tổng kinh phí 132 triệu đồng.

Cùng với đó, Phòng tổ chức tuyên truyền, thẩm định các khách sạn trên địa bàn thực hiện cách ly F1 và thực hiện phương án “3 tại chỗ” và “Một cung đường hai điểm đến”. Kết quả, có 15 khách sạn tiếp nhận 447 F1 đến cách ly và 606 người đến lưu trú để “cách ly vùng đệm” và thực hiện “Một cung đường hai điểm đến” để chung tay phòng, chống dịch Covid-19 với chính quyền thành phố.

THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC THAM MƯU

Bên cạnh đó, Phòng VH-TT thành phố còn thực hiện tốt việc tham mưu cho UBND thành phố ban hành nhiều chủ trương, chính sách góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của thành phố trong năm 2021.

Cụ thể, đối với lĩnh vực thể dục thể thao (TDTT), Phòng VH-TT thành phố tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết 29 ngày 18-12-2020 về thông qua Đề án Phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025; tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT thành phố lần thứ IX năm 2021…

Đối với lĩnh vực du lịch, Phòng tham mưu UBND TP. Mỹ Tho phân bổ kinh phí thực hiện công trình “Bia lưu niệm di tích lịch sử - văn hóa Bờ Cộ” (Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh) với tổng kinh phí đầu tư xây dựng khoảng 5,4 tỷ đồng; cùng các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 3092 về việc công nhận điểm du lịch Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu.

Cùng với đó, Phòng tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định công nhận lại phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới định kỳ 2 năm (11 phường, 6 xã), tái công nhận 122/122 khu phố, ấp văn hóa, công nhận 6 con đường văn hóa, 1 chợ văn hóa, 4 cơ sở thờ tự văn hóa, 308 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học văn hóa.

Hiện tổng cộng toàn TP. Mỹ Tho có 76 cơ sở thờ tự văn hóa, 86 con đường văn hóa, 7 chợ văn hóa, 6 công viên văn hóa; trên 96% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa… Phòng còn phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận 2 cơ sở lưu trú trên địa bàn đạt điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch; phối hợp với điểm du lịch vườn lan Thảo Nguyên (xã Thới Sơn) đăng ký sản phẩm tham gia chương trình OCOP - Điểm du lịch Vườn lan Thảo Nguyên…

Trưởng phòng VH-TT thành phố Dương Thị Hương cho biết, so với những năm trước, năm 2021 các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch giảm nhiều do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tuy nhiên, Phòng VH-TT thành phố bám sát chỉ đạo của cấp trên, linh hoạt thích ứng an toàn với dịch bệnh, nỗ lực hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch năm, góp phần cùng UBND thành phố hoàn thành việc nâng chất TP. Mỹ Tho đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2 (2018 - 2020).

Phòng VH-TT thành phố được đánh giá nhất cụm thi đua và được Bộ VHTTDL tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021. Thời gian tới, Phòng VH-TT thành phố sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã; tăng cường đổi mới các hình thức tuyên truyền phát huy tính chủ động, tích cực của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong việc phát triển văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tăng cường quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người dân địa phương; đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phát huy mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

NGỌC HÀ

.
.
.