Thứ Ba, 15/02/2022, 12:19 (GMT+7)
.

Đi lễ chùa: Nét đẹp văn hóa Rằm tháng Giêng

(ABO) Hằng năm, cứ vào ngày 14 và 15 tháng Giêng, phật tử khắp nơi lại về chùa để dâng hương, dâng hoa lễ Phật. Mặc dù lượng khách không nhiều như những năm trước do dịch bệnh, song nét văn hóa viếng chùa ngày Rằm vẫn thu hút đông người tham gia diễn ra trong điều kiện “bình thường mới”, tuân thủ các nguyên tắc bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch bệnh.

Theo quan niệm, Rằm tháng Giêng (Lễ Thượng Ngươn) là ngày rằm đầu tiên trong năm nên ai nấy đều muốn đến chùa cầu nguyện cho đất nước hưng thịnh, mưa thuận gió hòa, người người bình an, sung túc và hạnh phúc.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại các chùa trong dịp Rằm tháng Giêng:

a
Nhiều người đi lễ chùa với trang phục trang nghiêm.
a
Từ người già cho đến trẻ đều đến chùa chiêm bái dịp Rằm tháng Giêng.
a
Người dân và du khách đi lễ chùa Vĩnh Tràng cầu bình an năm mới trong dịp Rằm tháng Giêng.
a
Không khí trang nghiêm tại chánh điện chùa Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác.
a
Nhiều người đến chùa chiêm bái dâng hương.
a
Phật tử phát tâm cúng dường ngày Rằm tháng Giêng.
a
Người dân đến chùa cầu an và cúng dường Tam Bảo.
a
Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác - điểm đến của phật tử khắp nơi trong và ngoài nước.
a
Ngoài viếng chùa, các nhà hảo tâm còn tổ chức tặng quà cho người nghèo, hộ gia đình khó khăn.
a
Nhiều bạn trẻ gác lại vui chơi Ngày Valentine (đêm 14-2), cùng nhau đến chùa cầu bình an dịp Rằm tháng Giêng.
a
Chùa là điểm đến của nhiều người vào những ngày đầu năm mới.

NHÓM PHÓNG VIÊN

.
.
.