Thứ Năm, 17/03/2022, 10:49 (GMT+7)
.

Hành trình lọt top 12 của Đỗ Thị Hà tại Miss World

Có thể thấy, đại diện Việt Nam Đỗ Thị Hà luôn gây được ấn tượng tốt với ban giám khảo và người hâm mộ vì sự thân thiện, nhiệt tình.

Sáng 17/3 (giờ Việt Nam), chung kết Hoa hậu Thế giới 2021 diễn ra tại Puerto Rico với sự tham gia của 40 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới. Trước đó, cuộc thi từng bị hoãn đêm chung kết hồi tháng 12/2021 do bùng phát các ca nhiễm Covid-19.

Trong đêm chung kết, đại diện Việt Nam Đỗ Thị Hà được gọi tên vào Top 12. Cô cảm thấy vô cùng tự hào vì được đại diện Việt Nam ở Miss World. Đỗ Thị Hà muốn được gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã theo dõi và ủng hộ mình.

Có thể thấy, đại diện Việt Nam Đỗ Thị Hà luôn gây được ấn tượng tốt với ban giám khảo và người hâm mộ vì sự thân thiện, nhiệt tình.

Sáng 17/3 (giờ Việt Nam), chung kết Hoa hậu Thế giới 2021 diễn ra tại Puerto Rico với sự tham gia của 40 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới. Trước đó, cuộc thi từng bị hoãn đêm chung kết hồi tháng 12/2021 do bùng phát các ca nhiễm Covid-19.

Trong đêm chung kết, đại diện Việt Nam Đỗ Thị Hà được gọi tên vào Top 12. Cô cảm thấy vô cùng tự hào vì được đại diện Việt Nam ở Miss World. Đỗ Thị Hà muốn được gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã theo dõi và ủng hộ mình.

Trước đó, tối 11/3, Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên đường trở lại Puerto Rico để chinh phục chiếc vương miện Hoa hậu Thế giới 2021. Ở lần quay lại này, đại diện Việt Nam đã tự tin và quyết tâm hơn so với lần đi trước đó.

Trong suốt hơn 1 tháng tham dự Miss World, Đỗ Thị Hà cùng dàn thí sinh có dịp thể hiện tài năng thông qua các phần thi phụ như: Hoa hậu biển, Hoa hậu thể thao, Hoa hậu Nhân ái, Trình diễn thời trang, Thử thách tài năng, Thử thách đối đầu...

Trong bán kết phần thi tài năng, Đỗ Thị Hà dùng đàn T’rưng để chơi ca khúc Despacito - bản hit quen thuộc tại vùng đất Puerto Rico. Đây sẽ là một sự giao thoa tuyệt vời giữa nhạc cụ truyền thống Việt Nam và giai điệu đặc trưng của đất nước nơi Hà đang dự thi Miss World 2021. Tuy nhiên, phần thể hiện của Đỗ Thị Hà không giúp cô giành chiến thắng. Trước đó, cô dự thi phần thi tài năng với bài nhạc Cô gái vót chông. Tiết mục này của cô là đề tài gây tranh cãi.

Tiếp tục trên chặng đường chinh phục vương miện, sáng 7/12 (giờ Việt Nam), Đỗ Thị Hà "đánh bại" rất nhiều mỹ nhân để có mặt trong top 13 Top Model. Cô cũng là thí sinh Châu Á duy nhất hiện diện trong danh sách này.

Trong phần thi Thử thách đối đầu vòng 1, Đỗ Thị Hà đối đáp bằng tiếng Anh lưu loát, trôi chảy và gây xúc động khi nhắc về gia đình trong phần thử thách này. Ở vòng 2, Đỗ Thị Hà thuyết trình về dự án nhân ái đã chuẩn bị từ trước mang tên "Những ngôi nhà bình yên". Đây là dự án xây mang lại 18 căn nhà cho người dân huyện Nam Trà My, Quảng Nam bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt 2020. Bên cạnh đó, Đỗ Thị Hà cũng tặng những đồ dùng cần thiết cho bà con và hỗ trợ 100 triệu đồng để sửa sang trường tiểu học ở địa phương. Tuy nhiên, phần thể thiện của Đỗ Thị Hà chưa mang lại kết quả tốt cho cô.

Trong vòng phỏng vấn kín với khán giả chỉ vài hôm trước đêm chung kết, Đỗ Thị Hà cho biết cô được ban giám khảo Miss World đưa ra câu hỏi để giới thiệu về bản thân. Cô chia sẻ hết sức chân thành về gia đình và tuổi thơ, để trở thành một cô gái hiện đại, kiên cường như ngày hôm nay là nhờ công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Nhờ những trải nghiệm trong quá khứ cùng với gia đình, Đỗ Thị Hà mạnh mẽ, chín chắn hơn. Cô luôn biết ơn cha mẹ vì đã cho mình những trải nghiệm đó. Cô cho biết lo lắng và hồi hộp trước phần thi nhưng hài lòng sau khi đã hoàn thành.

Trước Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh và Lan Khuê cũng là 2 đại diện Việt Nam lọt top 12 và 11 trong chung kết Miss World 2019 và 2015.

Theo Vietnamnet

.
.
.