.

Chi hội Mỹ thuật Tiền Giang thực tế sáng tác tại Tây Nguyên

Cập nhật: 20:27, 28/07/2022 (GMT+7)

(ABO) Từ ngày 25 đến 29-7, Chi hội Mỹ thuật Tiền Giang tổ chức cho 13 tác giả đi thực tế sáng tác tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Trong chuyến đi, đoàn tham quan và tìm hiểu về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của các tỉnh Tây Nguyên với những sắc thái riêng biệt và đặc sắc.

Các họa sĩ Tiền Giang tại cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia.
Các họa sĩ Tiền Giang chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia.

Họa sĩ Châu Ngọc Hùng - Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Tiền Giang cho biết: Chuyến đi thực tế giúp cho các họa sĩ tỉnh nhà tìm hiểu thêm về vùng đất, con người Tây Nguyên; qua đó, anh em họa sĩ có thêm tư liệu mới từ thực tế cuộc sống. Đây cũng là dịp để các họa sĩ Tiền Giang giao lưu, trao đổi sáng tác với các họa sĩ tỉnh bạn.

Chuyến đi còn nhằm mục đích khơi gợi cảm hứng sáng tác để các họa sĩ chuẩn bị tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII - Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 27, do tỉnh Vĩnh Long đăng cai tổ chức vào tháng 11-2022.

LÊ VĂN
 

 

.
.
.