Thứ Năm, 17/11/2022, 20:49 (GMT+7)
.

Tập huấn thực hiện các mục tiêu văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

(ABO) Trong 3 ngày (15, 16 và 17-11) tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh Tiền Giang tổ chức lớp tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Quang cảnh tập huấn
Quang cảnh lớp tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 80 học viên là cán bộ làm công tác văn hóa cấp xã, ấp tại 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Cán bộ Cục văn hóa
Giảng viên trao đổi với học viên.

Trong 3 ngày, các học viên được nghe đội ngũ giảng viên là cán bộ quản lý, nhà nghiên cứu từ Văn phòng Ban Điều phối nông thôn mới trung ương, Trường Đại học Sư phạm Văn hóa Nghệ thuật Trung ương, Cục Văn hóa cơ sở truyền đạt các kiến thức với 6 chuyên đề: Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong xây dựng nông thôn mới; Kỹ năng tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng, dàn dựng một chương trình văn nghệ quần chúng; Nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa - thể thao ở nông thôn; Kỹ năng tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí khánh tiết, cắt dán, kẻ, vẽ khẩu hiệu tại Trung tâm Văn hóa Thể thao xã; Một số mô hình tiêu biểu về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc; Tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Học viên đến từ tỉnh Bến Tre trao đổi kinh nghiệm tổ chức chương trình liên hoan văn nghệ quần chúng
Học viên đến từ tỉnh Bến Tre trao đổi các vấn đề tại lớp tập huấn.

Trong thời gian tập huấn, các học viên cùng chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Tiêu chí số 6 và 16 về văn hóa tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre; đồng thời, đi thực tế tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

đi thực tế tại Thiền viện Trúc lâm Chánh Giác
Học viên đi thực tế tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Kết thúc lớp tập huấn, Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia tập huấn.

HOÀI THU

.
.
.