Thứ Sáu, 18/11/2022, 16:12 (GMT+7)
.

Tiền Giang đoạt 3 giải thưởng tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII - Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022

(ABO) Hội Mỹ thuật Việt Nam vừa phối hợp UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII - Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 27 năm 2022. Đây là một trong các hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

 Khu vực triển lãm của Tiền Giang
 Khu vực triển lãm của Tiền Giang

Triển lãm tuyển chọn giới thiệu 194 tác phẩm của 167 tác giả đến từ 13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các tác phẩm tham dự triển lãm lần này tập trung phản ánh sinh động về vùng đất, con người Tây Nam bộ, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khắc họa đậm nét dấu ấn văn hóa của vùng đất này.

 Tác phẩm
 Tác phẩm "Bất khuất" của tác giả Châu Ngọc Hùng.

Ban Tổ chức đã trao giải thưởng khu vực cho 11 tác phẩm xuất sắc đoạt giải gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Ở hạng mục giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam không có giải A, Ban Tổ chức trao 2 giải B và 5 giải Khuyến khích.

 Tác phẩm
 Tác phẩm "Một miền xanh" của tác giả Lê Duy.
 Tác phẩm
 Tác phẩm "Vượt qua dịch Covid" của tác giả Duy Hải.

Tiền Giang có 19 tác phẩm của 15 tác giả được Hội đồng Nghệ thuật chọn tham gia triển lãm. Kết quả: Tác phẩm "Bất khuất" của tác giả Châu Ngọc Hùng, tác phẩm "Một miền xanh" của tác giả Lê Duy đoạt giải Khuyến khích ở hạng mục giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam; tác phẩm "Vượt qua dịch Covid" của tác giả Duy Hải đạt giải Khuyến khích ở hạng mục giải thưởng khu vực.

Triển lãm diễn ra từ ngày 16 đến hết 24-11 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long.

LÊ VĂN






 

.
.
.