Thứ Bảy, 17/12/2022, 20:54 (GMT+7)
.

Hợp tác phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL

(ABO) Sáng 16-12, tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, UBND tỉnh An Giang phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết triển khai Chương trình Liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu đã đến dự và đồng chủ trì hội nghị với lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Được biết, vào ngày 14-12-2019, tại tỉnh Bạc Liêu, UBND TP. Hồ Chí Minh và UBND các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đã ký kết ban hành khung kế hoạch triển khai thực hiện chương trình liên kết hợp tác du lịch trong giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng vùng. Đây là bước tiến quan trọng, thể hiện cam kết và quyết tâm liên kết phát triển du lịch của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu đồng chủ trì Hội nghị với lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ và tỉnh An Giang.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu (bìa phải) đồng chủ trì hội nghị với lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết, lãnh đạo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, qua 3 năm thực hiện, Chương trình liên kết đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa và đạt nhiều kết quả tích cực. Đến cuối năm 2022, tổng số khách du lịch đến ĐBSCL đạt trên 44 triệu lượt, tăng 201,2% so với năm 2021; doanh thu du lịch vùng đến cuối năm ước đạt trên 33.000 tỷ đồng, tăng 216,9% so với năm 2021; từ đó góp phần tạo việc làm và sinh kế bền vững cho người dân địa phương, thúc đẩy phát triển nhiều ngành, lĩnh vực khác trong khu vực.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang tham quan không gian giới thiệu sản phẩm đặc trưng văn hóa - du lịch TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL
Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang tham quan không gian giới thiệu sản phẩm đặc trưng văn hóa - du lịch TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL.

Với vai trò Cụm trưởng Cụm liên kết phía Đông, tỉnh Tiền Giang đã phấn đấu hoàn thành tốt vai trò điều phối các hoạt động theo kế hoạch của Hội đồng vùng, nổi bật như: Tham gia xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện thỏa thuận liên kết đến năm 2025, Kế hoạch triển khai chương trình liên kết năm 2022; phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn Kết nối phát triển du lịch vùng lần thứ 2 năm 2022, giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch TP. Hồ Chí Minh và ĐBSCL tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 18, triển khai các hoạt động quảng bá, ứng dụng bộ nhận diện thương hiệu du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và ĐBSCL…

Kết quả năm 2022, Cụm liên kết phía Đông ước đón hơn 8,6 triệu lượt khách (tăng 170% so cùng kỳ), tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 5.000 tỷ đồng. Riêng tại Tiền Giang, lượng khách du lịch ghi nhận trong năm 2022 vào khoảng 865.000 lượt, tăng 218% so với năm 2021; doanh thu trực tiếp từ hoạt động du lịch đạt 420 tỷ đồng…

Trao đổi, thảo luận sôi nổi tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương và doanh nghiệp du lịch đã đề xuất các giải pháp để tăng cường các hoạt động liên kết hợp tác cần thực hiện trong năm 2023 và thời gian tới như: Tăng cường phối hợp trong quản lý nhà nước về du lịch có trọng tâm và định kỳ; tổ chức thường xuyên các hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm tháo gỡ khó khăn, hạn chế về hạ tầng giao thông, cơ chế chính sách phát triển du lịch vùng; đánh giá điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch trong các chương trình du lịch kết nối; tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá và giới thiệu du lịch chung; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn phục vụ du lịch; giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ hướng dẫn viên; hỗ trợ và phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa - du lịch tại các địa phương trong vùng…

QUỐC VIỆT

 

.
.
.