Thứ Sáu, 02/12/2022, 17:01 (GMT+7)
.

Tiền Giang có 6 thí sinh đoạt giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022

(ABO) Ngày 1-12, tại Hà Nội,  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 với chủ đề "Khát vọng phát triển đất nước".
 
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm nay thu hút 1.271.935 học sinh, sinh viên từ 7.869 cơ sở giáo dục ở 57 tỉnh, thành phố tham gia ở các thể loại, như: Bài viết, sáng tác truyện, thơ, viết kịch bản, vẽ tranh... để truyền tải thông điệp về văn hóa đọc, chia sẻ các quyển sách tới tất cả mọi người, đặc biệt là đối với giới trẻ.
em Huỳnh Thị Kim Thư (bìa phải), học sinh lớp 11D3, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP. Mỹ Tho.
Em Huỳnh Thị Kim Thư (bìa phải) học sinh lớp 11D3, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đoạt giải Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu. 
 
Qua các vòng chấm, Ban Tổ chức đã chọn gần 300 bài thi có chất lượng cao nhận được nhiều sự hưởng ứng của cộng đồng để trao giải. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tiến hành trao các giải tập thể; 2 giải Đại sứ Văn hóa đọc, 8 giải A, 16 giải B, 52 giải C, hơn 200 giải Khuyến khích và giải Chuyên đề cho các bài thi xuất sắc nhất.
 
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP. Mỹ Tho. Ngoài ra, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đoạt giải tập thể trường có nhiều thí sinh đoạt gaii3 trong Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022.
Đại diện lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (thứ ba từ trái sang) lãnh giải tập thể trường có nhiều thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022.
 
Tỉnh Tiền Giang có 6 thí sinh đoạt giải gồm: 1 giải Đại sứ Văn hóa đọc, 1 giải B, 1 giải C và 3 giải Khuyến khích. Em Huỳnh Thị Kim Thư, học sinh lớp 11D3, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP. Mỹ Tho đoạt giải Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu. Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đoạt giải tập thể trường có nhiều thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022. 
 
Chia sẻ với Báo Ấp Bắc, em Huỳnh Thị Kim Thư cho biết: “Với em sách là người bạn không thể thiếu trong cuộc sống. Ngay từ nhỏ em đã thích đọc sách và sách cung cấp cho em nhiều kiến thức rất bổ ích trong học tập và cuộc sống. Em rất vui với kết quả mình đã đạt được trong Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022. Với kết quả đạt được, em sẽ cố gắng phấn đấu thật nhiều trong chặng đường sắp tới”. 
 
PHI CÔNG 
 
.
.
.