Thứ Ba, 31/01/2023, 09:15 (GMT+7)
.

Muôn màu sắc xuân

Có thể nói, dịp Tết Nguyên đán chính là “quãng nghỉ” cần thiết để người dân nhìn lại chặng đường đầy khó khăn và nhiều nỗ lực vừa qua. Dịp Tết Nguyên đán cũng là thời điểm tốt lành cho mỗi người, mỗi nhà lan tỏa sự lạc quan, động lực và niềm tin từ nơi gia đình, cộng đồng và đất nước. Khi ấy, văn hóa, văn nghệ và các hoạt động du lịch luôn là cách phù hợp nhất để bắt đầu một chặng đường mới. Bởi vậy, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và du lịch trên khắp tỉnh Tiền Giang đã và đang diễn ra được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Biểu diễn văn nghệ tại Chương trình nghệ thuật chào năm mới Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề “Tiền Giang chào Xuân 2023”.                        Ảnh: V. THẢO
Biểu diễn văn nghệ tại Chương trình nghệ thuật chào năm mới Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề “Tiền Giang chào Xuân 2023”. Ảnh: V. THẢO

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh Tiền Giang đã tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng xuân với nội dung phong phú. Theo đó, tỉnh tổ chức các buổi họp mặt, hội diễn Tết Nguyên đán 2023 như: Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Quý Mão 2023; Họp mặt trí thức, kiều bào, giới công thương, người hoa, văn nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên, phóng viên, biên tập viên và các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho tỉnh Tiền Giang nhân dịp Xuân Quý Mão 2023; thăm các tổ chức tôn giáo; thăm các đơn vị lực lượng làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa; bắn pháo hoa đêm giao thừa...

Các hoạt động bảo đảm trang trọng, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tạo ấn tượng sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân; đồng thời, bảo đảm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn tỉnh có 8 địa phương sử dụng kinh phí vận động xã hội hóa để tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa với 690 giàn gồm: TP. Mỹ Tho, TX. Gò Công và các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông thu hút sự quan tâm của nhân dân trong và ngoài tỉnh đã tạo không khí phấn khởi, niềm tin đón chào năm mới.

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trợ cấp tết cho các đối tượng chính sách; thăm hỏi cán bộ lão thành cách mạng, đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị lực lượng vũ trang được các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức chu đáo. Việc chi trả lương, trợ cấp tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện kịp thời, góp phần làm giảm bớt khó khăn, bảo đảm cho mọi người, mọi nhà an tâm đón tết.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, các cấp Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Chương trình “Đón tết cùng công nhân - Mừng Đảng, mừng Xuân” tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông qua chương trình, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 2.200 phần quà cho công nhân, lao động (CNLĐ) đến tham dự, tổng số tiền 305,8 triệu đồng; trao 200 suất quà trợ cấp khó khăn cho đoàn viên, CNLĐ, tổng số tiền 100 triệu đồng. Ngoài ra, vận động doanh nghiệp tặng quà tết, mái ấm Công đoàn, vé tàu, xe cho CNLĐ là 3,247 tỷ đồng… Đây là hoạt động mang đậm tính nhân văn, sẻ chia, kết nối, nhằm mang mùa xuân ấm áp đến với công đoàn viên, CNLĐ.

Tết Nguyên đán năm nay, Quảng trường Hùng Vương (xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) tiếp tục được tỉnh lựa chọn là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết, với tổng mặt bằng khu đất đầu tư trang trí đèn nghệ thuật và các cụm tiểu cảnh mừng Xuân Quý Mão 2023 gồm 17 hạng mục công trình.

Đại cảnh linh vật đường hoa Xuân Quý Mão 2023 là hình ảnh gia đình mèo mặc áo dài truyền thống, tay cầm câu đối, thỏi vàng, bánh chưng, bánh tét, nhành mai biểu trưng đón chào một mùa xuân mới an lành, thịnh vượng, tràn đầy năng lượng cho một năm vạn sự tốt đẹp.

Cùng với công trình trang trí đèn nghệ thuật và các cụm tiểu cảnh mừng Xuân Quý Mão năm 2023, Chợ hoa Xuân tại Quảng trường Hùng Vương tạo thành một khu vực tích hợp gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, phong phú trong những ngày tết.  Cụ thể các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức như: Biểu diễn đờn ca tài tử, biểu diễn nghệ thuật đường phố… gợi mở một không gian tràn ngập không khí tết sum vầy, gần gũi trên quê hương Tiền Giang.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), từ ngày 17 đến 26-1-2023 (26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023) tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, Quảng trường Hùng Vương đã thu hút khoảng 155.000 lượt khách du lịch, nhân dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan, thưởng lãm, vui chơi.

Bên cạnh đó, Sở VH-TT&DL tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng xuân diễn ra sôi nổi từ tỉnh đến cơ sở; trang trí đường phố, các tụ điểm trung tâm văn hóa đã thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào năm mới Xuân Quý Mão năm 2023, với chủ đề “Tiền Giang chào Xuân 2023” tại Quảng trường Hùng Vương với nhiều tiết mục đặc sắc gồm biểu diễn lân sư rồng, những bài hát, điệu múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, quê hương Tiền Giang… Chương trình góp phần lan tỏa không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi cho người dân trong khoảnh khắc giao thừa, bước sang năm mới.

Đông đảo người dân đến du xuân tại Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: M.THÀNH
Đông đảo người dân đến du xuân tại Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: M.THÀNH

Báo Ấp Bắc có nhiều bài viết, đưa tin phản ánh các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần của lãnh đạo tỉnh đến các tầng lớp nhân dân. Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang thực hiện các chương trình truyền hình và phát thanh với nội dung phong phú, tạo được sự quan tâm của khán, thính giả. Công tác tuyên truyền an toàn giao thông và công tác truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cũng được tăng cường triển khai, thực hiện.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân, đón tết đủ đầy hơn.

Các địa phương trong tỉnh có kế hoạch tổ chức, triển khai trang trí chào đón tết bằng nhiều hình thức và tập trung vào các địa điểm, khu vực trung tâm, thị trấn, thị tứ, kể cả vùng nông thôn, các tuyến đường chính để tạo điểm nhấn; trong đó, phát huy các Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn thành tụ điểm vui xuân, đón tết của nhân dân, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi; công tác chỉ đạo tổ chức các hoạt động vui xuân, trang trí đường phố, khu dân cư... đã thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ngoài ra, dịp Tết Nguyên đán 2023, du khách đến các điểm du lịch trên địa bàn Tiền Giang tăng cao so với ngày thường. Trong 6 ngày từ ngày 20 đến 25-1 (nhằm ngày 29 tháng Chạp đến mùng 4 tết), tổng lượt khách du lịch đến Tiền Giang đạt 53.834 lượt; trong đó, khách quốc tế 3.006 lượt. Doanh thu du lịch đạt 42,5 tỷ đồng, tăng 5,46% so cùng kỳ 2022.

Đây được xem là tín hiệu vui cho sự phục hồi của du lịch Tiền Giang. Bởi vậy so những năm trước, các chương trình đón xuân Quý Mão được xem là cơ hội đánh dấu sự trở lại của Tiền Giang - hình ảnh về điểm đến an toàn. Ý thức được tầm quan trọng đó, các hoạt động văn hóa, du lịch đang được tỉnh đẩy mạnh, đầu tư xúc tiến, quảng bá kỹ lưỡng. Cùng với đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch từ tỉnh đến cơ sở cũng như phát triển nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp, chất lượng cao.

Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho nhân dân, làm phong phú đời sống tinh thần trong dịp Tết Nguyên đán, mà trong những ngày này, còn có nhiều khí thế, truyền thống, tâm niệm được khơi dậy, nuôi giữ và lan tỏa, để đông đảo người dân có thể cảm nhận rằng, di sản truyền thống ngàn đời của cha ông, tinh thần lạc quan trước chông gai thời cuộc, hay giản dị là giây phút quây quần cùng gia đình chào năm mới… những giá trị đó được khởi lên từ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch, sẽ là hành trang vững chắc, sẽ thêm những sắc màu tươi sáng cho nhân dân tỉnh nhà vững vàng và lạc quan bước sang năm mới.

HỮU NGHỊ

.
.
.