Thứ Hai, 20/02/2023, 19:58 (GMT+7)
.
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN GÒ CÔNG TÂY:

Động lực mới từ Cờ thi đua xuất sắc

Năm 2022, Phòng Văn hóa và Thông tin (VH-TT) huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đã linh hoạt thực hiện nhiều giải pháp vực dậy các phong trào văn hóa văn nghệ (VHVN), thể dục thể thao sau dịch bệnh Covid-19, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Với những kết quả đạt được, Phòng VH-TT huyện đã vinh dự được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2022.

Phòng VH-TT huyện Gò Công Tây hiện có 5 cán bộ, công chức. Phòng có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về VHTTDL, gia đình…

THAM MƯU TỐT

Xác định năm 2022 có nhiều sự kiện, nhiệm vụ quan trọng nên ngay từ đầu năm, Phòng VH-TT huyện Gò Công Tây đã chủ động tham mưu UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực phụ trách, như: Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình và dân số” cho các xã, thị trấn; hướng dẫn các ngành, địa phương trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3); “Ngày Gia đình Việt Nam”…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu trao  Cờ thi đua xuất sắc của Bộ VHTTDL cho đại diện  Phòng VH-TT huyện Gò Công Tây.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ VHTTDL cho đại diện Phòng VH-TT huyện Gò Công Tây.

Bên cạnh đó, Phòng VH-TT huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành Kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện Gò Công Tây giai đoạn 2022 - 2025; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh du lịch… Hiện trên địa bàn huyện có 10 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 1 di tích (đình Đồng Thạnh) được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Phòng đã tham mưu UBND huyện nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước cũng như việc bảo quản, tu bổ, phục hồi đối với các di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng trên địa bàn huyện Gò Công Tây theo phân cấp quản lý.

Cụ thể, ngày 17-2-2022, Sở VHTTDL thống nhất cho huyện Gò Công Tây sửa chữa Di tích cấp tỉnh đình Vĩnh Bình và mộ Ông Huê. Đồng thời, tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định công nhận lại 66/66 ấp, khu phố văn hóa; 34 cơ sở thờ tự văn hóa, 48 con đường văn hóa, 1 công viên văn hóa Nguyễn Văn Côn, 5 chợ văn hóa; tái công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Tính đến nay, huyện có 12/12 xã đạt chuẩn NTM, thị trấn đô thị văn minh Vĩnh Bình; 4 xã NTM nâng cao (Bình Nhì, Thành Công, Thạnh Nhựt, Long Vĩnh); 1 xã NTM kiểu mẫu (Long Vĩnh); 52 con đường văn hóa; 35 cơ sở thờ tự văn hóa.

NÂNG CAO ĐỜI SỐNG TINH THẦN CHO NHÂN DÂN

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo huyện, Phòng VH-TT huyện Gò Công Tây tích cực hướng dẫn, tham gia tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền các sự kiện chính trị của huyện và tỉnh, trong đó nổi bật là tổ chức trang trí cờ các loại, cụm tiểu cảnh và triển lãm thành tựu văn hóa - thể thao chào mừng huyện NTM năm 2022.

Theo Phòng VH-TT huyện, thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện Gò Công Tây về xây dựng các thiết chế, cơ sở vật chất về văn hóa, năm 2022, huyện đầu tư xây dựng hệ thống đài truyền thanh không dây cho các xã Bình Nhì, Thành Công và thị trấn Vĩnh Bình, kinh phí 2,5 tỷ đồng. Mua sắm cơ sở vật chất cho các trụ sở, nhà văn hóa ấp, khu phố trên 400 triệu đồng. Sửa chữa, nâng cấp các trụ sở, nhà văn hóa xã, ấp, các di tích với kinh phí trên 10,8 tỷ đồng.

"Phòng VH-TT huyện Gò Công Tây đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng các sự kiện lớn của tỉnh, huyện. Trong đó, nổi bật là thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa xã, phường, thị trấn” được lãnh đạo huyện quan tâm bổ sung kinh phí cho cấp xã ngoài kinh phí tỉnh cấp, nên nhiều hoạt động VHVN được tổ chức đa dạng, sôi nổi, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân địa phương, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở”.

TRƯỞNG PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA
VÀ GIA ĐÌNH - SỞ VHTTDL TỈNH TIỀN GIANG NGUYỄN MINH PHÚC NHẬN XÉT

Cùng với việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa xã, phường, thị trấn” của UBND tỉnh đã tạo thêm điều kiện thuận lợi để Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã, Nhà Văn hóa thị trấn Vĩnh Bình, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện tổ chức tốt các phong trào VHVN, thể dục thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Trên địa bàn huyện Gò Công Tây hiện có 34 câu lạc bộ (CLB), trong đó có 11 CLB hát với nhau, 23 CLB đờn ca tài tử. Thông qua việc sinh hoạt giao lưu VHVN, thể dục thể thao định kỳ đã tạo thói quen cho nhân dân nâng cao sức khỏe, tạo điều kiện để những người yêu thích VHVN rèn luyện, nâng cao kỹ năng biểu diễn, phát huy các giá trị văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngoài ra, Phòng VH-TT huyện hướng dẫn triển khai thực hiện tốt công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình và dân số” cho các xã và thị trấn. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 33 CLB Gia đình phát triển bền vững; 22 Đội phòng, chống bạo lực gia đình; 14 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Trong năm 2022, huyện đã duy trì và tiếp tục nhân rộng thêm 3 CLB Gia đình phát triển bền vững tại 3 ấp và 2 Đội, phòng chống bạo lực gia đình tại 2 xã.

Trưởng Phòng VH-TT huyện Gò Công Tây Trần Ngọc Vương cho biết: Phòng VH-TT huyện được Bộ VHTTDL tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2022, đây là động lực để Phòng VH-TT huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào VHVN, thể dục thể thao ở địa phương trong thời gian tới. Trong đó, tập trung thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa xã, phường, thị trấn” của UBND tỉnh.

Tăng cường quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở phù hợp với nhu cầu của người dân địa phương. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát huy mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

QUẾ ANH

.
.
.