Thứ Bảy, 04/03/2023, 21:21 (GMT+7)
.

Thí sinh Nguyễn Thành Trường trở thành quán quân Bông lúa vàng 2022

Chiều 4-3, tại nhà hát VOH Music One, Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH) tổ chức vòng Chung kết xếp hạng Cuộc thi Bông lúa vàng 2022.

a
Đại biểu, Ban Giám khảo chụp hình lưu niệm với các thí sinh đoạt giải.

Chính thức khởi động tháng 5-2022, Cuộc thi Bông lúa vàng năm 2022 trải qua các hành trình sơ tuyển tại Đồng Tháp, Bạc Liêu và dừng chân tại Thành phố Hồ Chí Minh quy tụ gần 500 thí sinh tham gia tranh tài.

Qua các vòng thi (Gieo hạt, Mạ non, Trổ đòng, Lúa vàng), Ban Giám khảo đã chọn ra 6 thí sinh xuất sắc vào vòng Chung kết xếp hạng.

Kết quả, thí sinh Nguyễn Thành Trường (Vĩnh Long) đã xuất sắc giành giải Nhất, cúp Bông lúa vàng với trích đoạn vở cải lương “Hòn Vọng Phu” (tác giả Lưu Quang Vũ, chuyển thể Mộc Linh).

Giải Nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Thế Tâm (Đồng Tháp) với trích đoạn “Tình yêu và đại nghĩa” (soạn giả Vũ Linh Tâm).

Giải Ba thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Thúy Trang (Long An) với trích đoạn cải lương “Tiếng vọng hang Hòn” (soạn giả Ngô Linh-Đình Duy).

Ba giải Khuyến khích thuộc về các thí sinh: Huỳnh Thanh Liêm (Trà Vinh), Võ Thị Huyền Trang (Tiền Giang) và Nguyễn Trương Thế Thanh (Thành phố Hồ Chí Minh).

Ban Tổ chức cũng trao giải Thí sinh được khán, thính giả yêu thích nhất cho thí sinh Nguyễn Thành Trường và giải Phong cách ấn tượng cho thí sinh Nguyễn Thế Tâm.

Sau 29 năm tổ chức, Cuộc thi Bông Lúa Vàng đã dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của giới mộ điệu vào mỗi thứ 7 hằng tuần, thật sự là một sân chơi bổ ích cho người mộ điệu thỏa mãn với niềm đam mê tỏa sáng tài năng cải lương.

Ban Giám khảo cuộc thi năm nay gồm các nghệ sĩ danh tiếng: NSND, Tiến sĩ Bạch Tuyết; NSND Minh Vương; NSND Thanh Tuấn; NSƯT Huỳnh Khải, Nghệ sĩ Thanh Hằng.

Theo nhandan.vn


 

 

.
.
.