Thứ Hai, 26/06/2023, 11:54 (GMT+7)
.

TX. Cai Lậy: Vực dậy phong trào đờn ca tài tử

Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, phong trào đờn ca tài tử (ĐCTT) ở các địa phương trầm lắng và phường Nhị Mỹ, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cũng không ngoại lệ. Gần đây, phường đã tổ chức lại phong trào và thu hút đông đảo những người yêu thích ĐCTT trong và ngoài phường đến giao lưu, ca hát, tạo không khí rộn ràng, sôi nổi.

Trước năm 2014, Nhị Mỹ là một trong những xã có phong trào ĐCTT phát triển mạnh của huyện Cai Lậy. Ông Nguyễn Thành Dơn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) ĐCTT phường Nhị Mỹ nhớ lại: “CLB được hình thành từ năm 2002, khi Nhị Mỹ được công nhận là Xã văn hóa. Ban đầu chỉ là một CLB ĐCTT ở ấp Mỹ Cần, có khoảng 15 thành viên do anh Âu Văn Hiếu, Trưởng Khối Văn hóa - Xã hội xã phụ trách. Sau đó, tôi đề xuất với lãnh đạo xã cho mở rộng mô hình ra 4 ấp còn lại. Từ năm 2004, mỗi ấp trong xã đều có một CLB ĐCTT từ 10 đến 20 thành viên”.

Một tiết mục trong buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng tại khu phố Mỹ Thuận, TX. Cai Lậy.
Một tiết mục trong buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng tại khu phố Mỹ Thuận, phường Nhị Mỹ, TX. Cai Lậy.

Sau khi chia tách huyện Cai Lậy để thành lập TX. Cai Lậy và huyện Cai Lậy, Nhị Mỹ trở thành phường với 3 khu phố, hoạt động ĐCTT tiếp tục được duy trì cho đến khi bùng phát đại dịch Covid-19. Khi dịch bệnh qua đi, đời sống trở lại bình thường, việc khôi phục phong trào ĐCTT ở địa phương gặp nhiều khó khăn do đời sống kinh tế của nhân dân bị ảnh hưởng.

Trước tình hình đó, ông Nguyễn Thành Dơn và ông Phạm Văn Đang, Phó Ban Công tác Mặt trận khu phố Mỹ Thuận đã vận động những thành viên cũ, những người đam mê ĐCTT, khoảng 15 người quay trở lại sinh hoạt theo định kỳ, mỗi tháng một lần tại trụ sở khu phố Mỹ Thuận.

Từ ngày bắt đầu trở lại sinh hoạt đến nay, Câu lạc bộ ĐCTT phường Nhị Mỹ tổ chức sinh hoạt đều đặn vào ngày 17 âm lịch hằng tháng, với nhạc cụ do ông Nguyễn Thành Dơn phụ trách và dàn âm thanh do UBND phường hỗ trợ. Hiện chỉ có 3 loại nhạc cụ chính là: ghita phím lõm, đờn kìm và đờn cò, thu hút rất đông người đến tham gia.

Nội dung mỗi lần sinh hoạt là 20 bản tổ trong ĐCTT, nhất là các bài Kim Tiền Bản, Xuân Tình, Tây Thi, Xàng xê…; hầu hết các nghệ nhân đặt lời mới và cải biên với nội dung tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tình yêu đôi lứa. Ngoài ra, các bài ca vọng cổ, các trích đoạn cải lương ngắn cũng được những người yêu thích ĐCTT chọn thể hiện. Bên cạnh các buổi sinh hoạt định kỳ, CLB còn phục vụ văn nghệ vào các dịp lễ, ngày hội lớn của địa phương.

Vào những đêm tổ chức sinh hoạt, mỗi đêm có từ 35 - 40 người tham gia, dịp Tết Nguyên đán vừa qua không còn một chỗ trống. Suốt từ 19 giờ đến 22 giờ, tiếng đàn hát không dứt, khách thi nhau lên sân khấu biểu diễn. Ai biết đờn thì đờn, ai biết ca thì ca, thậm chí đờn, ca lỡ “rớt” nhịp cũng không ai chê, mà còn động viên những “ca sĩ, nhạc sĩ” không chuyên cùng cố gắng.

Những người không biết đờn ca, đủ trẻ, già, trai, gái; kể cả người đi đường cũng đến ngồi nghe với thái độ chăm chú thưởng thức, góp phần động viên người ca, người đờn hay hơn. Những điệu đờn mùi mẫn của các thành viên đã làm say đắm lòng người, không thua kém những nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu.

Mỗi đêm tổ chức, CLB còn mời anh chị em đam mê ĐCTT xã bạn đến và nhiệt tình tham gia đờn ca như: Tân Bình, Tân Hội, Mỹ Phước Tây, Long Tiên… Trong những đêm giao lưu này, ban chủ nhiệm đều có dành thời gian cho thành viên các CLB trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, qua đó giới thiệu cho quý khán giả hiểu thêm về nghệ thuật ĐCTT Nam bộ.

Không những thế, những buổi sinh hoạt này cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập cho gia đình. Và cũng từ phong trào ĐCTT đã phát hiện những nhân tố mới để tham dự các cuộc liên hoan do thị xã, tỉnh tổ chức.

Chị Phạm Thị Hồng Yến, công chức  khối Văn hóa - Xã hội phường Nhị Mỹ, cho biết: “Thời gian qua, CLB ĐCTT phường Nhị Mỹ đã có nhiều đóng góp cho phong trào văn hóa, văn nghệ ở địa phương, giúp lan tỏa sức hấp dẫn của ĐCTT đến các tầng lớp nhân dân, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, kích thích người yêu thích ĐCTT theo đuổi đam mê. Qua đó, có thể đánh giá lại chất lượng, nhất là nhìn thấy những khâu yếu để có cách vực dậy phong trào ĐCTT trong thời gian tới”.

HOÀNG DANH

.
.
.