Thứ Hai, 09/10/2023, 20:50 (GMT+7)
.

Anh Nguyễn Văn Trãi khởi nghiệp thành công từ cây bonsai

“Nhất chữ - nhì tranh - tam sành - tứ kiểng”, chơi cây cảnh là 1 trong 4 thú vui tao nhã từ xưa. Đối với nghệ thuật bonsai, đó là sự kết hợp giữa thiên nhiên cùng bàn tay khéo léo của con người để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật sống động, có hồn và mang một ý nghĩa nhất định, góp phần làm đẹp cho đời. Tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng anh Nguyễn Văn Trãi, sinh năm 1992, ngụ ấp Tân Sơn, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã biến niềm  đam mê với cây cảnh thành cơ hội khởi nghiệp, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình.

Anh Trãi  (bìa trái) chia sẻ kỹ thuật trồng bonsai cho  thanh niên địa phương.
Anh Trãi (bìa trái) chia sẻ kỹ thuật trồng bonsai cho thanh niên địa phương.

Ngoài thời gian phụ giúp gia đình canh tác 3 công vườn trồng sầu riêng, anh Nguyễn Văn Trãi dành một diện tích đất trống xung quanh nhà để tạo ra khu vườn cây cảnh như: Mai vàng, nguyệt quế, linh sam, bông trang… Theo anh Trãi, để có những tác phẩm đẹp về kiểu dáng, bắt mắt, ngoài việc dựa vào kiến thức mà bản thân tích lũy, anh Trãi còn tìm hiểu, nghiên cứu kỹ thuật trồng và uốn thân, tạo dáng để cây được đẹp, đúng chuẩn.

Cũng chính từ niềm đam mê về cây cảnh, anh Trãi đã mạnh dạn đầu tư vào việc mua bán giá thể trồng cây cảnh như: Xơ dừa, tro trấu, rễ dừa, vỏ đậu phộng; dụng cụ làm cây cảnh bonsai; hạt giống; đồng thời, kết hợp mua bán cây giống... Anh Trãi cho biết thêm: “Bên cạnh việc mua bán kiểng, mình buôn bán thêm các giá thể trồng cây cảnh tạo điều kiện để bản thân có thể chia sẻ nhiều hơn với những ai đam mê cây kiểng, giúp bản thân có thêm thu nhập. Từ đó, mình cũng có điều kiện đầu tư vào các tác phẩm có giá trị và đối với bản thân thì việc biến niềm đam mê với cây kiểng trở thành công việc “hái ra tiền” trên chính mảnh đất quê hương là điều mình cảm thấy rất hạnh phúc”.

Với việc nhạy bén trong xử lý sầu riêng nghịch vụ kết hợp với mua bán cây kiểng cùng với việc kinh doanh của mình, nguồn thu nhập của gia đình anh hằng năm đạt gần 300 triệu đồng. Kinh tế ổn định, anh càng có điều kiện tham gia các phong trào Đoàn - Hội tại địa phương.

Đặc biệt, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Ngũ Hiệp, anh Trãi đã tiên phong trong việc hưởng ứng thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất hiệu quả cho thanh niên trên địa bàn, nhất là thành lập Câu lạc bộ kiểng bonsai xã Ngũ Hiệp do chính anh là Chủ nhiệm.

Đồng thời, từ đầu năm 2023 đến nay, anh còn thử sức thành lập một kênh youtube mang tên “Trãi bonsai miền Tây”, thông qua các video clip được anh đăng tải nhằm chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và học hỏi kinh nghiệm bên ngoài về kiểng bonsai, giúp bản thân anh có thêm nhiều kiến thức và kỹ thuật.

Anh Trần Phi Ngọc Tâm, Phó Bí thư Xã đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Ngũ Hiệp cho biết: “Anh Trãi là một người rất hòa đồng, thân thiện và luôn gương mẫu tham gia các phong trào do tổ chức Đoàn - Hội phát động. Ngoài ra, anh còn là nhân tố tích cực trong việc tập hợp, đoàn kết thanh niên tại địa phương trong tham gia phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”.

HỒNG LINH

.
.
.