.

Một nữ sinh đột tử tại lớp

Cập nhật: 16:23, 21/03/2012 (GMT+7)

Đó là trường hợp của em Châu Thị Mỹ Ngọc, học sinh lớp 11CK4, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP. Mỹ Tho. Sáng 21-3, Ngọc được cha đưa đến trường như mọi ngày nhưng khi đến lớp, Ngọc bị ngất, tiểu không kiểm soát. Em được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh nhưng đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Theo cô Nguyễn Kim Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu: Qua thông tin từ gia đình, Ngọc mắc bệnh tim lớn bẩm sinh và không thể chữa trị được ở trong nước, nhưng gia đình không có khả năng đưa em ra nước ngoài điều trị. Cách đây 2 ngày, Ngọc bị đau nhói tim, gia đình có đưa em đến khám ở bệnh viện. Bác sĩ yêu cầu đưa Ngọc lên tuyến trên điều trị nhưng gia đình chưa kịp đưa đi thì xảy ra sự cố.

THỦY HÀ
 

.
.
.