Thứ Sáu, 23/11/2012, 12:31 (GMT+7)
.

Điểm sáng tại một khu dân cư văn hóa

Khu phố 5, phường 4, TP. Mỹ Tho có 12 tổ nhân dân tự quản với 357 hộ. Trong năm 2012, cán bộ và nhân dân khu phố 5 tiếp tục hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chương trình “một tăng, bốn giảm”… qua đó đã từng bước cải thiện đời sống người dân, nâng cao dân trí, phát huy dân chủ, thực hiện tốt nếp sống văn minh ở khu dân cư và đô thị.

Nhiều hộ nhân dân khu phố 5 được khen thưởng  tại  Ngày hội  đại đoàn kết toàn dân tộc năm  2012.
Nhiều hộ nhân dân khu phố 5 được khen thưởng tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2012.

Ngay từ đầu năm 2012, Ban công tác mặt trận khu phố 5, P.4 đã phát động cán bộ và nhân dân hưởng ứng tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, trong đó tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm:

- Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;

- Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc;

- Đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hoá gia đình;

- Đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp;

- Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Với những nhiệm vụ này, cán bộ và nhân dân khu phố 5, P.4 đã phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau trong lao động, sản xuất, kinh doanh, nâng cao mức sống gia đình, giảm nghèo; tạo điều kiện cho 43 hộ có hoàn cảnh khó khăn vay số tiền trên 295 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình.

Đến nay khu phố chỉ còn 8 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,24% so tổng số hộ của khu phố; trong năm qua trợ vốn, tạo điều kiện phát triển kinh tế, khu phố 5 có 2 hộ thoát nghèo, chăm chỉ làm ăn vươn lên không còn tái nghèo.

Nhân dân trong khu phố còn phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, thương yêu giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đã đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa số tiền trên 5,6 triệu đồng,  quỹ “ vì người nghèo” số tiền 3 triệu đồng và 1 triệu đồng xây dựng quỹ khuyến học.

Các nguồn quỹ này đều đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Cán bộ và nhân dân khu phố 5, phường 4 còn có ý thức cao trong xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn thuần phong mỹ tục, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

Đầu năm 2012, khu phố có 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hoá và qua bình xét cuối năm có 343 hộ được công nhận gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 96%. Trong những năm qua, khu phố còn thực hiện tốt việc vận động trẻ em đến trường, 100% trẻ em trong độ tuổi tại khu phố được đến trường.

Cán bộ và nhân dân khu phố 5, P.4 còn thực hiện tốt việc đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp thông qua việc chung tay cùng nhà nước xây dựng, bảo vệ, cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp, thoát nước, xử lý rác thải, trồng cây xanh, không mua bán lấn chiếm lòng lề đường, thường xuyên duy trì các hoạt động giữ gìn vệ sinh sạch đẹp khu dân cư.

Các cán bộ, đảng viên khu phố 5 luôn có ý thức đổi mới phương pháp hoạt động phù hợp với tình hình dân cư và luôn kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy lãnh đạo khu phố, qua đó luôn gần gũi để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chi bộ là  trung tâm lãnh đạo xây dựng đoàn kết nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ và phong trào của khu phố. Ban công tác mặt trận, các đoàn thể, các hội quần chúng tại khu phố đều hoạt động mạnh và hiệu quả.

Qua một năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đời sống vật và chất tinh thần của nhân dân khu phố 5, P.4 được nâng lên, đời sống văn hoá ngày càng phong phú, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, giữ vững kỷ cương phép nước, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, tạo sự yên lành tại cộng đồng dân cư… góp phần tiếp tục giữ vững danh hiệu khu phố văn hoá trong năm 2012.

THANH TÙNG

.
.
.