Thứ Sáu, 18/01/2013, 10:55 (GMT+7)
.

Một gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc

Đó là gia đình của vợ chồng cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Hữu Thông và Nguyễn Thị Phương Thanh, ngụ số 404, đường Nguyễn Thị Thập, khu phố Mỹ Thạnh Hưng (phường 6, TP. Mỹ Tho).

Vợ chồng ông Nguyễn  Hữu Thông  và bà Nguyễn Thị Phương Thanh
Vợ chồng ông Nguyễn Hữu Thông và bà Nguyễn Thị Phương Thanh.

Sinh năm 1940, nhập ngũ năm 1959, nghỉ hưu năm 1985, Đại úy - Y sĩ Nguyễn Hữu Thông đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Quân kỳ Quyết thắng, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương khác.

Trở về với cuộc sống đời thường, ông Nguyễn Hữu Thông tiếp tục tham gia công tác và tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. Với hơn 10 năm liền (1985 - 1998) làm bí thư chi bộ khu phố, sau đó làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh kiêm Chủ nhiệm CLB Cựu quân nhân phường 6, nhiệm vụ nào ông cũng làm tròn, được lãnh đạo tin tưởng, đánh giá cao và được nhân dân quý mến.

Vợ ông - bà Nguyễn Thị Phương Thanh từng làm liên lạc, giao liên cho Huyện ủy Giồng Trôm (Bến Tre) lúc mới 13 tuổi, đến năm 15 tuổi là diễn viên Đoàn Văn công Quân khu 2. Sau đó bà đi học ngành Y trở thành y tá, phục vụ chiến đấu cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Năm 1979, bà Thanh nghỉ hưởng chính sách theo chế độ bệnh binh hạng 2/3.

Quá trình tham gia cách mạng, Thượng sĩ - Y tá Nguyễn Thị Phương Thanh được tặng thưởng Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng I, II, III; Huân chương Kháng chiến hạng Nhì và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Trở về với cuộc sống đời thường, CCB Nguyễn Thị Phương Thanh tham gia công tác phụ nữ ở khu phố, chăm sóc gia đình và nuôi dạy con ngoan. Trong 4 người con có Nguyễn Hữu Thu hiện là thiếu tá, công tác tại Công an Tiền Giang; Nguyễn Thị Phương Thủy hiện là thượng úy, công tác tại Phòng Chính trị - Cục Hậu cần Quân khu 7.

Từ khi phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” được phát động, gia đình này năm nào cũng được bình chọn đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Đặc biệt, năm 2007 được UBND tỉnh tặng Bằng khen Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc 3 năm liền (2003 - 2006) và được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc. Ngày 29-9-2007, ông Nguyễn Hữu Thông vinh dự được bình chọn làm đại biểu đi dự Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc lần thứ I, tổ chức tại Hà Nội.

ANH ĐẬU

.
.
.