Thứ Sáu, 26/04/2013, 09:08 (GMT+7)
.

Hoạt động và công trình kỷ niệm 30-4

* Họp mặt cựu lãnh đạo, chỉ huy cấp trung đoàn

Đại tá Lê Dũng, Chủ tịch Hội CCB gặp gỡ các đại biểu về dự họp mặt.
Đại tá Lê Dũng, Chủ tịch Hội CCB gặp gỡ các đại biểu về dự họp mặt.

Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2013), chiều ngày 24-4 Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức họp mặt trên 200 cán bộ nguyên là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các cơ quan Quân khu, Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp trung đoàn (tương đương) trở lên đã nghỉ hưu qua các thời kỳ.

Cuộc họp mặt thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; đồng thời cung cấp thông tin chính thống về tình hình trong nước, khu vực và thế giới; những trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và điều hành, quản lý của Nhà nước; kết quả xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân… tạo sự đồng thuận về tư tưởng chính trị và mối quan hệ gắn bó ngày càng sâu sắc hơn giữa lớp người đang công tác với các thế hệ đi trước cùng chung vai, góp sức để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng LLVT tỉnh nhà ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.                                      

LÊ TIỄN

* Thăm và tặng quà gia đình chính sách

Ông Lê Ngọc Sương thăm và tặng quà gia đình chính sách.
Ông Lê Ngọc Sương thăm và tặng quà gia đình chính sách.

Ông Lê Ngọc Sương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Phú Đông vừa dẫn đầu đoàn cán bộ lãnh đạo huyện đến thăm và tặng quà 8 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Tân Phú. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, nhằm thể hiện lòng tri ân đối với người có công với nước.

Được biết, nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, huyện Tân Phú Đông có 36 gia đình chính sách được lãnh đạo địa phương đến thăm và tặng quà với tổng trị giá 18 triệu đồng.

HỮU DƯ

* Khánh thành Bệnh viện Đa khoa Tân Phú Đông

Lãnh đạo tỉnh và huyện cắt băng khánh thành.
Lãnh đạo tỉnh và huyện cắt băng khánh thành.

Ngày 25-4, Sở Y tế tổ chức Lễ khánh thành, đưa vào hoạt động công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú Đông giai đoạn 1. Bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Công trình được khởi công xây dựng cách đây 1 năm, với tổng kinh phí gần 79 tỷ đồng. Bệnh viện gồm khu hành chánh, khu điều trị ngoại trú, 50 giường bệnh, tường rào và đường nội bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và huyện trồng cây xanh lưu niệm trong khuôn viên bệnh viện.

Đây là công trình chào mừng  30-4 của huyện Tân Phú Đông.

HIẾU TRUNG


* Khánh thành cầu Cần Lộc

Sáng ngày 25-4, thị trấn Vàm Láng (Gò Công Đông) tổ chức khánh thành cầu Cần Lộc (khu phố Lăng). Ông Lê Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Công trình cầu Cần Lộc dài 54m, thiết kế 6 nhịp, mỗi nhịp 9m rộng 3,5m, tải trọng 3 tấn, kết cấu bê tông cốt thép, thành inox, kinh phí thực hiện 2 tỷ đồng do Công ty TNHH 1 thành viên Hoàng Đỉnh thi công.

Công trình hoàn thành tạo bước đột phá, phát triển khu phố Lăng, đặc biệt là Lăng 3 là khu vực Voi Bà Cai có diện tích 17 ha, 144 hộ mở ra triển vọng trở thành khu dân cư của thị trấn.

Đây là công trình chào mừng 30-4 của huyện Gò Công Đông.

THU HỒNG

* Hoàn thành 3 tuyến đường vào chợ Tân Phước

Huyện Tân Phước vừa hoàn thành 3 tuyến đường vào trung tâm chợ Tân Phước. Các tuyến đường được nâng cấp sau gần 1 tháng thi công mở rộng và láng nhựa gồm: Tuyến đường số 1 cặp đường tỉnh 867 dài 53,6m, mặt đường hiện hữu ngang 6,5m được mở rộng mỗi bên 2,5 mét.

Tuyến đường số 2 cặp đường tỉnh 874 dài 166m, mặt đường hiện hữu ngang 6,5m, được mở rộng mỗi bên 2 mét, mặt đường được láng nhựa. Tuyến đường số 3 cặp đường tỉnh 874 dài 136m, được mở rộng 6m.

Tổng kinh phí thực hiện 3 tuyến đường khoảng 850 triệu đồng.

PHÚC THỊNH

* Đưa vào sử dụng đường bê tông

UBND xã Lương Hòa Lạc (Chợ Gạo) vừa tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng công trình đường bê tông ở tổ 10, ấp Lương Phú C (điểm đầu giao nhau với lộ Kinh Nổi, điểm cuối giáp kinh Ao Xương Rồng).

Công trình có tổng chiều dài 654m, chia làm 2 đoạn: Đoạn 1 dài 394m, ngang 2m và đoạn 2 dài 260m, ngang 1m.

Kinh phí thực hiện công trình là 117 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 50%, 400m2 đất nông nghiệp và trên 200 ngày công.

N. TRUNG

.
.
.