Thứ Hai, 29/04/2013, 11:07 (GMT+7)
.

Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số

Ngày 26-4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (2003 - 2013). Bà Trần  Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể.
Bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể.

Trong 10 năm qua, triển khai thực hiện Pháp lệnh Dân số và các văn bản pháp luật có liên quan, kết quả bước đầu đã cơ bản điều chỉnh được quy mô dân số; các biện pháp kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) được triển khai sâu rộng trong nhân dân, giúp các cặp vợ chồng có cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ một cách thuận lợi, an toàn và hiệu quả, góp phần giảm sinh (tỷ suất sinh thô từ 17,42%o (năm 2003) giảm còn 14,26%o (năm 2012); tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 5,3% (năm 2003), giảm còn 3,44%o (năm 2012);

Đồng thời góp phần giảm dần tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh viêm nhiễm đường sinh sản, giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em, giảm tỷ lệ nạo phá thai; mô hình khám và tư vấn tiền hôn nhân đã tạo được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều người, đặc biệt là các bậc cha mẹ và vị thành niên, thanh niên…

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần kim Mai nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong 10 năm qua đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống… Trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần có những giải pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề về mất cân bằng giới tính, trình trạng già hóa dân số, chất lượng dân số và tăng cường tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình về dân số…

MINH CHÂU

.
.
.