Thứ Hai, 10/02/2014, 12:34 (GMT+7)
.

Ấp 4, xã Tân Thanh: Điểm sáng về xây dựng nông thôn mới

Trong thời gian qua, nhân dân ấp 4, xã Tân Thanh luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, trở thành điểm sáng trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM).

Nhân dân ấp 4 hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn.
Nhân dân ấp 4 hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

Ban công tác Mặt trận ấp 4 (xã Tân Thanh) đã chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, nội dung, tiêu chí NTM thông qua các hội nghị chuyên đề, hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt thường kỳ, trong các buổi họp dân, những ngày lễ, tết…

Năm 2012 đã vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc với tổng số tiền trên 700 triệu đồng, cùng chính quyền nâng cấp, xây dựng 7 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 1 cống ngăn lũ và 5 tuyến đường “ánh sáng quang” với tổng chiều dài 6km.

Năm 2013, ấp có 182 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi 4 cấp, tăng 31 hộ so năm 2012. Điển hình như gia đình các ông: Phan Văn Sang, Nguyễn Văn Ngữ, Bùi Ngọc Tân… vừa sản xuất - kinh doanh giỏi, vừa nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ cho nhiều người làm ăn có hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Năm 2013, ấp có 25 hộ thoát nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/người/năm, tăng 5 triệu đồng so với năm 2012.

Ban công tác Mặt trận ấp còn vận động 156 hộ có đủ các công trình vệ sinh, nâng tỷ lệ hộ có đủ 3 công trình vệ sinh của ấp đạt 85,53%; vận động hộ chăn nuôi hoặc kinh doanh xây dựng hệ thống xử lý rác, chất thải…

Ấp còn được xã chọn làm điểm thực hiện mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp” gắn với nội dung đăng ký gia đình NTM, với 100% hộ dân đăng ký tham gia. Từ mô hình này, đến nay đã có trên 80% hộ dân có sân kiểng, hàng rào; 98% hộ có cột cờ, 85%  hộ có nước sạch sử dụng…

Hàng năm, Ban công tác Mặt trận ấp phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động Ngày Pháp luật; tuyên truyền, vận động nhân dân trong ấp tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm; vận động nhân dân mua 22 thẻ bảo hiểm y tế cho tổ trưởng, tổ phó tổ nhân dân tự quản. Qua đánh giá, hàng năm có 18/18 tổ tự quản đạt loại khá, mạnh.

Năm 2012, Ban công tác Mặt trận ấp phối hợp MTTQ xã đã vận động xây dựng được 2 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 1 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền trên 50 triệu đồng.

HOÀNG DIỄM

.
.
.