Thứ Năm, 27/03/2014, 15:53 (GMT+7)
.

Những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước năm 2013

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu để tôn vinh, nêu gương và nhân rộng.

Trong lĩnh vực sản suất - kinh doanh có 6 cá nhân được công nhận Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, 8 cá nhân đạt Doanh nhân tiêu biểu khu vực ĐBSCL, 28 cá nhân đạt danh hiệu Doanh nhân Tiền Giang tiêu biểu năm 2013.

Quỹ thiện tâm
Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup trong năm 2013 đã tài trợ xây dựng 40 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh, trị giá 1,6 tỷ đồng. Ảnh: Như Lam

Trong lĩnh vực nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho cho 300 nông dân SX- KD giỏi. Chủ tịch nước tặng 8 Huân chương Lao động và Thủ tướng Chính phủ tặng 26 Bằng khen cho 24 nông dân tiêu biểu. Điển hình có ông Trần Nguyên Hồ, nông dân xã Long An (Châu Thành) lập trang trại nuôi chim cút xuất khẩu trứng; ông Cao Xuân Nguyên, nông dân xã Bình Đông (thị xã Gò Công) tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất nhang, kinh doanh và trồng trọt…

Trong phong trào đóng góp xã hội, từ thiện: có trên 400 doanh nghiệp, tổ chức, mạnh thường quân trong, ngoài tỉnh và nước ngoài tham gia đóng góp cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo, quỹ Bảo trợ trẻ em, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Khuyến học, khuyến tài, nhà Đại đoàn kết, Mái ấm tình thương.

Điển hình có các đơn vị như Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Công ty Lương thực Tiền Giang, Công ty Cổ phần Thủy sản Sông Tiền, Công ty TNHH Xây dựng Thuận Phú (Châu Thành), Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Tiền Giang, Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Tiền Giang, Công ty Cổ phần Hùng Vương, Công ty Cổ phần thủy sản Sông Tiền...; trên 50 tổ chức phi chính phủ và cá nhân trong ngoài tỉnh đã tích cực hỗ trợ đóng góp cho công tác từ thiện xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong phong trào toàn dân tấn công tội phạm, nhiều gương điển hình được tôn vinh, khen thưởng như: ông Đặng Quốc Việt, Phan Quang Sang, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế lập thành tích trong điều tra, truy bắt đối tượng trộm tài sản; ông Đoàn Văn Tuấn, cán bộ Phòng An ninh điều tra, ông Lê Văn Thống, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ đã lập thành tích trong công tác tấn công tội phạm; Phòng Thanh tra thuế (Cục thuế tỉnh) có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế…

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo có 40 tập thể và trên 46 học sinh giỏi cấp quốc gia, đạt huy chương các hạng thi Olympic toán toàn quốc, Olympia sinh viên toàn quốc, 6 giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi Giáo viên dạy giỏi toàn quốc.

Trong lĩnh vực thể dục thể thao có trên 100 vận động viên đạt giải tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, có 1 tập thể và 123 cá nhân đạt Huy chương vàng tại Đại hội TDTT Đồng bằng sông Cửu Long lần V, có 18 cá nhân đạt thành tích cao tại các giải đấu quốc tế.

Ngoài ra còn có những sự đóng góp hết sức bình dị nhưng có nghĩa cử cao đẹp như hiến đất, hiến máu nhân đạo, dũng cảm cứu người bị nạn, tham gia chữa cháy. Điển hình như ông Trần Phục Hưng (Hòa Định, Chợ Gạo) và ông Phan Văn Đông (thị trấn Cai Lậy) đã có trên 50 lần hiến máu nhân đạo; ông Nguyễn Kim Sang (Quới An, Long Bình, Gò Công Tây), ông Nguyễn Văn Kính (Thạnh Nhựt, Gò Công Tây), ông Lê Văn Đề (Vĩnh Hựu, Gò Công Tây), ông Trần Hữu Tài (Long Hưng, Châu Thành), ông Phan Văn Nhuận (Tân Thanh, Cái Bè) đã hiến đất mỗi người trị giá trên 150 triệu đồng để xây dựng đường giao thông. Những tấm gương phấn đấu học tập như em Lê Hoàng Hạc, học sinh Trường THPT Trương Định đậu thủ khoa kỳ thi đại học năm 2013.

M.T

.
.
.