Thứ Tư, 02/04/2014, 08:11 (GMT+7)
.

Cả nước thực hiện điều tra dân số, nhà ở

Các địa phương phải nghiêm túc thực hiện điều tra dân số và nhà ở theo phương châm: Đến đúng hộ; phỏng vấn đúng người; hỏi đúng câu; ghi đúng mẫu; thực hiện đúng hạn... đảm bảo cuộc điều tra đạt kết quả chính xác nhất.

TS. Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK), nhấn mạnh điều này trong Lễ ra quân điều tra dân số, nhà ở giữa kỳ diễn ra sáng 1-4 tại Cục Thống kê Nam Định. Đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện cuộc điều tra dân số, nhà ở chọn mẫu với quy mô lớn.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đề nghị các địa phương tiến hành điều tra dân số, nhà ở giữa kỳ theo đúng phương án đề ra. Ảnh: Bình Minh
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đề nghị các địa phương tiến hành điều tra dân số, nhà ở giữa kỳ theo đúng phương án đề ra. Ảnh: Bình Minh

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Văn Ty, Cục trưởng Cục Thống kê Nam Định, cho biết: Căn cứ hướng dẫn của TCTK, tỉnh đã chọn 736 địa bàn mẫu. Điều tra viên được tuyển chọn là người địa phương, am hiểu địa hình, có trình độ và tinh thần trách nhiệm, được tập huấn đầy đủ về nghiệp vụ.

Thời gian qua, Nam Định đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, hợp tác, cung cấp thông tin. Bên cạnh đó, trong thời gian tiến hành điều tra, tỉnh sẽ tiến hành giám sát chặt chẽ, phỏng vấn lại một số hộ, kiểm tra xác suất phiếu điều tra để phát hiện lỗi logic, qua đó kịp thời phát hiện và uốn nắn những sai sót... nhằm bảo đảm thực hiện điều tra đạt kết quả tốt nhất.

Do đó, để việc thực hiện cuộc điều tra đạt kết quả cao, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu các ban, ngành, huyện, xã… đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn. Đồng thời, tỉnh bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để cuộc điều tra được thực hiện chính xác, đúng tiến độ.

Trao đổi với phóng viên, TS. Nguyễn Bích Lâm cho hay: Hiện nay, các cơ quan Trung ương, địa phương đang khẩn trương đánh giá các chỉ tiêu phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2011-2015 và xây dựng đề cương phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020.

Tiến hành điều tra tại một hộ dân ở phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định. Ảnh VGP/Bình Minh
Tiến hành điều tra tại một hộ dân ở phường Ngô Quyền, TP. Nam Định. Ảnh: Bình Minh

Vì vậy, việc tiến hành điều tra để có số liệu cập nhật nhất, chính xác nhất phục vụ cho việc hoạch định chính sách của các cấp, ngành, cũng như phục vụ cho công tác nghiên cứu KT-XH có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Ông Lâm nhấn mạnh: Đây là cuộc điều tra có lượng mẫu lớn (trên 1,2 triệu hộ), diễn ra trên phạm vi toàn quốc (trên 37.000 địa bàn), nhiều nội dung phức tạp, mà thời gian điều tra ngắn (21 ngày)… do đó, để việc điều tra được thực hiện theo đúng yêu cầu đặt ra, ông Lâm đề nghị Nam Định và các địa phương phải làm tốt công tác tuyên truyền; điều tra theo đúng phương án đã quy định, với phương châm 5 đúng (đến đúng hộ; phỏng vấn đúng người; hỏi đúng câu; ghi đúng mẫu; thực hiện đúng hạn).

Các điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm; thực hiện tốt việc ghi phiếu, bảo quản phiếu; kiểm tra giám sát chặt chẽ địa bàn; làm tốt công tác phúc tra, tính được sai số trong kết quả điều tra…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Arthur Erken, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, nhận định: Tổng cục Thống kê đã có những nỗ lực lớn để tổ chức sự kiện này. Việc cập nhật số liệu có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt, nhất là để thiết kế chính sách nhằm bảo vệ những đối tượng dễ bị tổn thương như: Phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số…

Ông Arthur cho rằng, tuy là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện điều tra dân số, nhà ở giữa kỳ, nhưng với kinh nghiệm được đúc kết từ những cuộc điều tra trước đây và công nghệ tiên tiến đang có, chắc chắn Việt Nam sẽ thực hiện thành công cuộc điều tra này với kết quả cao nhất. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam về mặt kỹ thuật, phân tích số liệu, hy vọng kết quả điều tra sẽ sớm được công bố.

Ngay sau lễ ra quân, các đại biểu đã khảo sát thực tế công tác điều tra tại phường Ngô Quyền, TP. Nam Định.

(Theo chinhphu.vn)

.
.
.