Thứ Sáu, 31/10/2014, 08:44 (GMT+7)
.

Đại hội lần II Hội Cựu TNXP TX. Gò Công nhiệm kỳ 2014 - 2019

Đại hội lần II Hội Cựu Thanh niên xung phong TX. Gò Công nhiệm kỳ 2014 - 2019 được tổ chức ngày 28-10, với 273 hội viên cựu TNXP tham dự.

Sau đại hội lần thứ I đến nay, Hội Cựu TNXP TX. Gò Công phát triển thêm 167 hội viên, nâng tổng số lên 274 hội viên.

Qua một nhiệm kỳ hoạt động, Hội đã thành lập Câu lạc bộ Cựu TNXP làm kinh tế giỏi với 5 thành viên; phối hợp ngành Lao động Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các ngành có liên quan phát hiện, xác nhận, kiến nghị giải quyết chính sách còn tồn động đối với 2 trường hợp cựu TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, xác lập 199 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp 1 lần đối với cựu TNXP làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ.

Với tinh thần “Vì đồng đội - chăm lo cho đồng đội”, Hội đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp 150 triệu đồng và 1.500 kg gạo để xây 1 nhà tình nghĩa, tặng dụng cụ học tập, góp vốn cho hội viên nghèo.

Từ những hoạt động tích cực trên, trong nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành hội các cấp và nhiều hội viên đã được Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam, UBND tỉnh, Ban Chấp hành Hội cựu TNXP tỉnh, UBND thị xã Gò Công tặng 36 Bằng khen, Giấy khen và 1 Huy hiệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 17 thành viên (trong đó có 9 thành viên mới), Ban Kiểm tra có 3 thành viên, ông Nguyễn Tuấn Khanh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch, ông Ngô Tấn Đức (cựu TNXP làm kinh tế giỏi) được bầu làm Chủ tịch Danh dự.

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh hội  và UBND TX. Gò Công tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 16 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội năm 2009 - 2014. Ngoài ra, Ban Chấp hành Hội cựu TNXP tỉnh, UBND TX. Gò Công, các đơn vị bạn còn tặng quà lưu niệm, ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp chúc mừng đại hội.

N. TRUNG

.
.
.