Thứ Bảy, 22/11/2014, 17:42 (GMT+7)
.

Châu Thành: Hơn 14 ngàn hộ nông dân đạt danh hiệu Nông dân SX-KD giỏi

Ngày 21-11, UBND huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất -  kinh doanh giỏi" năm 2014. Ông Trần Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; ông Trần Văn Thạo, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đến dự và phát biểu với Hội nghị.

aa
Ông Trần Văn Thạo, Phó Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho các cá nhân.

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 19-3-2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phát động chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” năm 2014, Liên ngành Hội Nông dân, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt về mục đích ý nghĩa, yêu cầu đến tận các xã, thị trấn, nhằm giúp cho nông dân nhận thức đúng về vai trò của mình trong phát triển sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi, vừa tăng thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình, vừa tạo sản phẩm phục vụ nhu cầu xã hội. Đồng thời phát động nông dân đăng ký thực hiện phong trào thi đua. Trong năm 2014, có 21.405 hộ đăng ký thi đua SX-KD giỏi 3 cấp, chiếm 71,70% hộ nông dân toàn huyện.

Để đẩy mạnh phong trào thi đua, các cấp Hội Nông dân đã phối hợp với các ngành có liên quan hỗ trợ tích cực, giúp cho nông dân có điều kiện SX-KD. Cụ thể, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải ngân cho 2.932 hộ cần vay vốn, với tổng số tiền trên 60 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho 10.703 lượt hộ vay, với tổng số tiền trên 108 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội Nông dân còn lập 5 dự án đầu tư cho 86 hộ vay vốn với số tiền trên 1,6 tỷ đồng, và giải ngân nguồn vốn “Quỹ hỗ trợ nông dân” với tổng số tiền 3,061 tỷ đồng cho 1.022 lượt hộ vay.

Hộ nông dân còn được ngành Khuyến nông, khuyến ngư và Bảo vệ thực vật tổ chức chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Hàng năm các ngành trên đã tổ chức 216 cuộc tập huấn, hội thảo các chuyên đề, và có 6.696 lượt nông dân tham dự.

Kết quả, nhiều mô hình phát triển kinh tế, giúp nông dân tăng thu nhập, vươn lên khá, giàu, như mô hình cải tạo đàn bò bằng phương pháp gieo tinh nhân tạo tại xã Điềm Hy, mô hình trồng rau an toàn tại xã Tân Lý Đông, mô hình công nghệ sinh thái ở xã Tân Hội Đông, mô hình 1 phải 5 giảm và hoa sinh thái ở xã Tân Hương và Điềm Hy;

Mô hình nuôi heo an toàn sinh học có sử dụng đệm lót sinh thái tại xã Long Hưng, mô hình trồng mới 40 ha vú sữa ở xã Phú Phong, mô hình canh tác cây vú sữa Lò rèn VietGap và mô hình quản lý bệnh thối rễ khô cành ở xã Phú Phong và mô hình cánh đồng mẫu lớn (400 ha) ở 2 xã Điềm Hy và Nhị Bình...

Từ các mô hình này xuất hiện nhiều hộ nông dân SX-KD giỏi như: Trồng lúa có ông Trần Văn Phước (Tân Lý Đông), ông Nguyễn Văn Nhí, ông Phạm Văn Út (Nhị Bình), ông Nguyễn Văn Đua (Tam Hiệp) ông Đỗ Văn Thăng (Tân Hội Đông)... có thu nhập ổn định từ 70-80 đồng/ năm;

Trồng màu có ông Nguyễn Văn Thu (Tân Lý Đông), ông Đặng Văn Bé Ba (Long An), ông Võ Minh Vấn (Thân Cửu Nghĩa), ông Bùi Văn Sáu (Tam Hiệp)... có thu nhập ổn định từ 65 - 70 triệu đồng / năm.

Về kinh tế vườn (chủ yếu trồng vú sữa, sapô, nhãn và bưởi da xanh), có hộ thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Về chăn nuôi cũng gặp thuận lợi, nông dân thu nhập ổn định. Chính nhờ làm ăn giỏi, thu nhập khá, nông dân đã tích cực đóng góp tiền của, hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Kết quả bình chọn Nông dân SX-KD giỏi năm 2014: Toàn huyện có 14.220 hộ đạt danh hiệu Nông dân SX-KD giỏi 3 cấp. Trong đó, cấp tỉnh có 888 hộ (chiếm 70,64% so hộ đăng ký), tăng 162 hộ so năm 2013; cấp huyện có 2.525 hộ, tăng 356 hộ so cùng kỳ (chiếm 68,89% so hộ đăng ký); cấp xã có 10.807 hộ, tăng 1.406 hộ so năm 2013 (chiếm 65,52% so hộ đăng ký).

Những kết quả đạt được trên đã khẳng định phong trào thi đua Nông dân SX-KD giỏi của huyện Châu Thành hàng năm đều tiếp tục phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, có sức lan tỏa trên các lĩnh vực sản xuất cây trồng và vật nuôi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ... đã thu hút hàng ngàn hộ nông dân tham gia, phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, góp phần tăng thu nhập, làm giàu chính đáng và tích cực tham gia công tác xã hội.

Dịp này, UBND huyện Châu Thành đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Nông dân SX-KD giỏi năm 2014.

ÁNH VÂN
 

.
.
.