Thứ Hai, 30/03/2015, 12:48 (GMT+7)
.

Ra mắt Ban Đại diện người Hoa TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ II

Ngày 29-3, Ban Đại diện người Hoa TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ II (2014 - 2019) gồm 16 thành viên (ông Tiêu Kim Long tái đắc cử chức vụ Trưởng ban) tổ chức Lễ ra mắt trước lãnh đạo tỉnh, thành phố và đông đảo cộng đồng người Hoa.

Ban Đại diện người Hoa TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ mới ra mắt.
Ban Đại diện người Hoa TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ mới ra mắt.

Người Hoa là một trong những cư dân đến định cư và lập nghiệp ở TP. Mỹ Tho từ rất sớm, gồm nhiều ngôn ngữ như: Triều Châu, Phước Kiến, Quảng Đông, Hẹ, Hải Nam. Hiện trên địa bàn TP. Mỹ Tho có 513 hộ với 2.802 nhân khẩu là người Hoa, chiếm tỷ lệ 1,29% dân số thành phố.

Thành phố có 4 chùa người Hoa, trong đó có 2 chùa được công nhận là di tích văn hóa cấp tỉnh và cơ sở thờ tự văn hóa. Nhằm tạo điều kiện cho con em người Hoa và một bộ phận người Việt học tiếng Hoa, trong 20 năm qua cộng đồng người Hoa đã mở 197 lớp với gần 3.000 học viên.

Nhiều người Hoa đã được đề cử giữ nhiều chức vụ quan trọng tại địa phương. Trong công tác xã hội - từ thiện, cộng đồng người Hoa luôn hưởng ứng tích cực, nhiệm kỳ qua đã đóng góp trên 400 triệu đồng…

P. MAI

.
.
.