Thứ Sáu, 17/04/2015, 13:39 (GMT+7)
.

Hội Bảo trợ BNN,NKT&TMC tỉnh: Phấn đấu vận động 40 tỷ đồng giai đoạn 2015-2020

Ngày 16-4, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu lần thứ I (giai đoạn
2010 - 2015).

Ông Lương Phan Cừ, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam; ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, địa phương; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và 80 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham dự hội nghị.

Ông Trần Thanh Đức trao Bảng tượng trưng ủng hộ quỹ hội của UBND tỉnh cho lãnh đạo Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh.
Ông Trần Thanh Đức trao Bảng tượng trưng ủng hộ quỹ hội của UBND tỉnh cho lãnh đạo Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh.

5 năm qua, Hội vận động được trên 550 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp ủng hộ tiền và hiện vật quy ra tiền trị giá trên 58 tỷ đồng, đã giúp đỡ cho hàng ngàn lượt người có hoàn cảnh khó khăn như bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi… bằng nhiều hình thức thiết thực và cụ thể.

Tại hội nghị, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2015 - 2020 vận động được 40 tỷ đồng (gồm tiền và hiện vật quy ra tiền)…

 Ông Lương Phan Cừ, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn.
Ông Lương Phan Cừ, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hội và những tấm lòng vàng của các tổ chức, nhà hảo tâm đã giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn; kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ vật chất và tinh thần để cùng địa phương chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 16 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác hội; Tỉnh hội tri ân 42 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp và trao quà cho 80 hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đóng góp cho hoạt động của Hội trong năm 2015 trên 7 tỷ đồng.

P. MAI

.
.
.