Thứ Năm, 07/05/2015, 15:07 (GMT+7)
.

Rà soát danh sách liệt sĩ trong trận đánh Làng 10, huyện Dầu Tiếng

Theo Công văn 423/CCT-CS ngày 15-4-2015 của Cục Chính trị Quân khu 9 về việc rà soát danh sách liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Làng 10, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương: Vào những năm 1963 - 1964, Mỹ đưa quân vào miền Nam cùng với quân ngụy và chư hầu tiến đánh quân ta, nhằm chiếm địa bàn chiến lược quan trọng miền Đông Nam bộ.

Được lệnh của Trung ương, các đơn vị chủ lực miền Tây chi viện lực lượng cho chiến trường miền Đông. Ngày 22-12-1964, Trung đoàn 3 được thành lập (Trung đoàn 2, Sư đoàn 4 hiện nay), nằm trong đội hình Sư đoàn 9, trên cơ sở Tiểu đoàn 7 và Tiểu đoàn 8 của miền Tây, quân số khoảng 2 ngàn, chủ yếu là dân Đồng bằng sông Cửu Long, tuổi đời còn rất trẻ (từ 18 - 22), thuộc các tỉnh: Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Cà Mau, Bạc Liêu…

Sau khi thành lập, Trung đoàn 3 tham gia đánh nhiều trận tại chiến trường miền Đông. Đến ngày 21-11-1965, đơn vị được Sư đoàn giao nhiệm vụ tập kích địch tại Làng 10 (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương). Rạng sáng 22-11-1965, trong quá trình chiến đấu, đơn vị bị thương vong (khoảng trên 100 cán bộ, chiến sĩ hy sinh), do đó tạm thời rút lui để củng cố lực lượng. Địch bắt nhân dân gom xác bộ đội, đổ dọc theo con mương dài khoảng 400 m, sâu  2 m, rộng 3 m, lấy lau sậy và đất lấp lên.

Sau trận đánh Làng 10, đơn vị tiếp tục phát triển chiến đấu trên chiến trường miền Đông. Đến tháng 4-1969, Trung đoàn 3 được lệnh về địa bàn miền Tây hoạt động và tham gia thành lập Sư đoàn 4, lúc này Trung đoàn 3 đổi phiên hiệu thành Trung đoàn 2, thuộc Sư đoàn 4 đến nay.

Năm 1969, khi được lệnh về miền Tây theo lệnh của Trung ương Miền, toàn bộ giấy tờ của đơn vị và cá nhân đều bàn giao lại cho Công trường 9 (Sư đoàn 9). Sau năm 1975, Trung đoàn 2 có xác nhận cho một số gia đình để làm hồ sơ liệt sĩ, nhưng do quá lâu nên không nhớ số lượng là bao nhiêu.

Đầu năm 2015, theo nguồn tin của nhân dân và các cựu chiến binh cung cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương tiến hành khảo sát, tìm kiếm tại khu vực lô 38, ấp Đồng Trai, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, đã cất bốc được gần 100 bộ hài cốt liệt sĩ (mộ tập thể), số liệt sĩ không rõ danh tính. Ngày 21-4-2015 Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng gần 100 bộ hài cốt nói trên tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Để phục vụ cho việc ghi danh những đồng chí hy sinh trong trận đánh nêu trên vào bia mộ liệt sĩ và tạo điều kiện để thân nhân thăm viếng, phục vụ tốt cho công tác giáo dục truyền thống sau này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang thông báo đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh biết để tuyên truyền trong nhân dân, gia đình thân nhân liệt sĩ và cựu chiến binh phát hiện thông tin liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Làng 10, huyện Dầu Tiếng, thời gian hy sinh đêm 21 rạng sáng 22-11-1965 hoặc có thể trễ hơn do báo tử sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, kịp thời cung cấp thông tin về Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tỉnh Tiền Giang (qua Ban Chính sách, số điện thoại:  0733.976.423).

Rất mong được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương.

.
.
.