Thứ Tư, 20/05/2015, 16:54 (GMT+7)
.

Triển khai thi hành Luật Hộ tịch và Luật Bảo hiểm xã hội

Sáng 20-5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Hộ tịch và Luật Bảo hiểm xã hội. Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì hội nghị.

ông Trần Thanh Đức Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Ông Trần Thanh Đức Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Sở Tư pháp phổ biến các kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật hộ tịch và Luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh và nghe các Báo cáo viên truyền đạt, phổ biến những điểm mới quan trọng của 2 luật nêu trên.

Theo UBND tỉnh, Luật Hộ tịch và Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016. Hội nghị nhằm quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, giúp cho các cán bộ lãnh đạo nắm vững những nội dung cơ bản của các luật mới ban hành, qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, trang bị kiến thức để vận dụng vào việc triển khai, tổ chức thực hiện tuyên truyền ở từng cấp, từng ngành và từng địa phương nhằm đưa pháp luật đi vào cuộc sống, góp phần tăng cường nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân giúp người dân kịp thời nắm bắt thông tin về pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cho bà con trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Đức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tầm quan trọng của những văn bản pháp luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII nhằm triển khai thi hành Hiến pháp 2013, hoàn thiện thể chế kinh tế, tổ chức bộ máy nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là Luật Hộ tịch và Luật Bảo hiểm xã hội có tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và nghĩa vụ của đa số tổ chức, cá nhân.

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngay sau Hội nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND và Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật từ tỉnh đến huyện cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực, ngành, cấp mình quản lý, từng bước đưa pháp luật đi vào cuộc sống người dân và doanh nghiệp sao cho hiệu quả nhất.

HOÀI THU

.
.
.