Thứ Hai, 20/07/2015, 13:42 (GMT+7)
.

Thượng tá Phạm Dương Phúc: Đội trưởng hết lòng vì công việc

“Trách nhiệm, bản lĩnh, kinh nghiệm, vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, hết lòng phục vụ nhân dân, là một trong những tấm gương sáng, tiêu biểu của Công an (CA) TP. Mỹ Tho (TPMT)”. Đó là nhận xét của Đại tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng CA TPMT về Thượng tá Phạm Dương Phúc, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) CA TPMT.

 

Gần 34 năm công tác trong ngành, thượng tá Phạm Dương Phúc đã có 20 năm gắn bó với công tác điều tra tội phạm. Quá trình công tác, anh luôn ra sức phấn đấu, nỗ lực cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Ban Chỉ huy đánh giá cao, đồng đội tin tưởng, quý mến.

Với vai trò Đội trưởng, Thượng tá Phạm Dương Phúc đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, triển khai và chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Anh luôn sâu sát cùng đồng đội trong từng vụ việc, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở CBCS trong thực hiện nhiệm vụ với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”. Từ đó, góp phần làm chuyển biến tích cực tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn TPMT.

Thời gian qua, anh đã cùng cấp ủy, Ban Chỉ huy đội lãnh đạo CBCS khám phá nhiều vụ  án, kéo giảm tội phạm hình sự, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, xử lý có hiệu quả tệ nạn xã hội. Từ năm 2010 đến năm 2014, anh đã cùng đồng đội điều tra khám phá và mở rộng trên 500 vụ án, triệt xóa 59 tụ điểm tệ nạn xã hội, xử lý 117 vụ gây rối  trật tự công cộng, bắt xử lý hàng ngàn đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 3,689 tỷ đồng. Đặc biệt từ năm 2012 đến nay, anh đã tổ chức điều tra khám phá theo vết nóng của tội phạm 19 vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Đáng ghi nhận là vụ giết người xảy ra tại quán karaoke Cosy trên địa bàn phường 5, TPMT. Đêm 7-6-2013, có 1 nhóm thanh niên đến hát karaoke, trong đó có 1 đối tượng vô cớ kiếm chuyện gây rối, anh Nguyễn Hữu Lộc, quê ở tỉnh Đồng Tháp - nhân viên của quán đến can ngăn thì bị đối tượng đâm rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Thượng tá Phạm Dương Phúc cùng điều tra viên đến ngay hiện trường điều tra, xác minh, tích cực sàng lọc, truy bắt đối tượng. Sau 2 giờ đã bắt được đối tượng gây án là Chung Thanh Phong, ngụ phường 6, TPMT giao cho Phòng CSĐTTP về TTXH, Công an tỉnh xử lý.

Theo Thượng tá  Phạm Dương Phúc, để khám phá thành công vụ án, ngoài tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ của CBCS, thì người chỉ huy đội cũng phải luôn sát cánh cùng đồng đội trong mỗi vụ án, tập trung lực lượng, phân tích, dự kiến tình hình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người, phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra chặt chẽ, kịp thời chỉ đạo đúng hướng điều tra. Vì vậy hầu hết các vụ án xảy ra, anh đều trực tiếp tham gia, cùng CBCS tích cực điều tra, xác minh, khám phá án.  

Vào cuối năm 2013, trước tình hình phức tạp về cướp giật và trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, Thượng tá Phạm Dương Phúc cùng Ban Chỉ huy đội và CBCS xây dựng kế hoạch nắm tình hình, tiến hành xác lập chuyên án.

Với quyết tâm nhanh chóng triệt xóa nhóm cướp giật, nhằm ổn định tình hình, anh đã chỉ đạo lực lượng thường xuyên nắm tình hình, theo dõi di biến động của đối tượng. Đến ngày 15-1- 2014, lực lượng đã phát hiện 2 đối tượng bám theo 1 người phụ nữ lưu thông trên đường Ấp Bắc, chúng ra tay cướp giật giỏ xách, rồi tẩu thoát vào khu dân cư.

Ngay sau đó, anh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng bao vây truy bắt đối tượng; đồng thời báo Ban Chỉ huy CA TPMT phân công lực lượng một số đội nghiệp vụ phối hợp với CA phường 5 và nhân dân truy bắt 2 đối tượng là Hoàng Minh Thiện (ngụ phường 8, TPMT) và Thái Duy Tân (ngụ phường 4, TPMT). Thiện và Tân khai nhận, trước đó đã thực hiện 16 vụ cướp giật và 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TPMT.

Nhiều cán bộ trong đội CSĐTTP về TTXH, CA TPMT cho biết: “Thượng tá Phạm Dương Phúc là người gương mẫu, đi đầu trên tất cả các lĩnh vực công tác; là người anh, người đồng chí, đồng đội đầy trách nhiệm, luôn gần gũi, giúp đỡ, chỉ dẫn tận tình cho đồng chí, đồng đội, công tâm, khách quan trong công việc. Vì vậy,  anh luôn được sự ủng hộ, tin tưởng của CBCS”.

Ghi nhận những thành tích đạt được, từ năm 2010 đến nay, Thượng tá  Phạm Dương Phúc đã được Bộ Công an tặng 2 Bằng khen; UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen; 4 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

HỒ SƯƠNG

.
.
.