Thứ Sáu, 28/08/2015, 11:16 (GMT+7)
.

Hội LHPN huyện Chợ Gạo: Xây dựng nhiều mô hình phòng, chống BLGĐ

Chị Nguyễn Thị Ngọc Nữ, nguyên Chủ tịch Hội LHPN huyện Chợ Gạo cho biết: “Với ý thức bảo vệ hạnh phúc gia đình cho chị em hội viên và phụ nữ, từ khi có kế hoạch phối hợp phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) từ huyện đến cơ sở đã quan tâm tổ chức nhiều hoạt động, xây dựng nhiều mô hình, góp phần phòng, chống BLGĐ, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Một cảnh trong phần thi “Tự giới thiệu” của đơn vị huyện Chợ Gạo được dàn dựng khá công phu.
Một cảnh trong phần thi “Tự giới thiệu” của đơn vị huyện Chợ Gạo được dàn dựng khá công phu.

Hội LHPN huyện tham gia công tác phòng, chống BLGĐ gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương Hội phát động như: Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; thực hiện 4 chuẩn mực xây dựng gia đình “ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”…

Hội còn thường xuyên tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền như: Tọa đàm, hái hoa dân chủ, nói chuyện chuyên đề về “Vai trò gia đình trong thời kỳ CNH-HĐH”, “Vai trò người cha với việc bảo vệ gia đình, bảo vệ trẻ em”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến hội viên về Cuộc vận động “5 không, 3 sạch”…

Đến nay, toàn huyện đã ra mắt 32 mô hình “Địa chỉ tin cậy”, 8 CLB “Phụ nữ với pháp luật”, 22 CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, 18 nhóm nhỏ “Các cặp vợ chồng thực hiện kế hoạch hóa gia đình”, 11 CLB Tiểu thương và hàng trăm nhóm “Góp vốn xoay vòng”, nhóm “5 không, 3 sạch” với trên 2.500 thành viên tham gia.

Hội còn cử người tham gia Hội thẩm, xét xử nhiều vụ việc về hôn nhân và gia đình. Riêng năm 2014 tham gia 1 vụ và phối hợp Hội LHPN các xã: Tân Thuận Bình, Bình Ninh và Long Bình Điền giải quyết thành công 3 vụ BLGĐ.

Chị Nguyễn Thị Kim Phượng, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thuận Bình cho biết: “Đến nay, 10/10 ấp trong xã Tân Thuận Bình đều có mô hình “Địa chỉ tin cậy” hoạt động khá tích cực, góp phần giảm thiểu BLGĐ. Trong năm 2014 Hội còn hỗ trợ cho 12 chị bị BLGĐ 750 triệu đồng, giúp các chị phát triển kinh tế gia đình, góp phần kềm chế BLGĐ….”.

Một “sân chơi” bổ ích khác góp phần không nhỏ trong phong trào phòng, chống BLGĐ của Hội LHPN huyện Chợ Gạo là mô hình CLB “Gia đình hạnh phúc”. Hiện toàn huyện có 22 CLB với 500 thành viên sinh hoạt thường xuyên, làm “cầu nối” giữa tổ chức Hội LHPN với các gia đình và là nơi chia sẻ kinh nghiệm giữa các gia đình với nhau.

Nội dung sinh hoạt xoáy sâu vào các chuyên đề: Vai trò của gia đình đối với việc giáo dục con cái; ứng xử giữa mẹ chồng và nàng dâu; phòng, chống bạo lực, tệ nạn xã hội tại gia đình; kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình…

Hội LHPN huyện Chợ Gạo đang nhân rộng các mô hình nêu trên đều khắp 19/19 xã, thị trấn nhằm góp phần ngăn chặn hành vi BLGĐ, xây dựng gia đình hạnh phúc.

ÁI QUỲNH

.
.
.