Thứ Sáu, 22/07/2016, 18:20 (GMT+7)
.

Anh thương binh nhiệt tình tham gia công tác Hội

Đó là thương binh Lê Văn Hai, sinh năm 1963, hiện là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh  (CCB) xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành. Nhập ngũ tháng 2-1984, sau khi huấn luyện, anh Lê Văn Hai được điều về công tác tại Trung đội Thông tin trực thuộc Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia.

Tháng 2-1986, trên đường phối hợp cùng đơn vị bạn truy lùng bọn tàn quân Pôn Pốt, anh bị thương cụt chân trái. Sau khi giám định sức khỏe, anh được công nhận là thương binh hạng 2/4, tỷ lệ mất sức 62%.

Thương binh Lê Văn Hai (bên trái) vận động CCB Lê Văn Mười hiến 180 m2 đất xây dựng đường giao thông nông thôn.
Thương binh Lê Văn Hai (bên trái) vận động CCB Lê Văn Mười hiến 180 m2 đất xây dựng đường giao thông nông thôn.

Trở về cuộc sống đời thường, mặc dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng  thương binh Lê Văn Hai vẫn nhiệt tình tham gia công tác xã hội, làm bất cứ nhiệm vụ gì Đảng phân công. Từ năm 1988 - 1989, anh làm Tổ trưởng Tổ tự quản kiêm Bí thư Chi đoàn ấp. Từ năm 2004 - 2011, làm Chi hội trưởng Chi hội CCB rồi lên làm Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hội CCB xã cho đến nay.

Đánh giá, nhận xét về thương binh Lê Văn Hai và hoạt động của Hội CCB xã, ông Nguyễn Minh Phụng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Là thương binh cụt một chân nhưng đồng chí Lê Văn Hai rất nhiệt tình với công tác Hội.

Từ khi lên làm Chủ tịch Hội CCB đến nay, hoạt động của Hội CCB có nhiều chuyển biến rõ rệt, đó là Hội CCB đã tích cực củng cố và mở rộng tổ chức cơ sở, chú trọng giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống cho hội viên và phát huy vai trò nòng cốt trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, trong nhiệm kỳ Hội đã giáo dục, bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng kết nạp 5 đảng viên.

Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đặc biệt là trong vai trò, trách nhiệm của mình, thương binh Lê Văn Hai đã tích cực vận động hội viên CCB hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới. Cụ thể qua công tác vận động, CCB Ngô Quang Tâm đã hiến 420 m2, CCB Lê Văn Mười hiến 180 m2, CCB Trịnh Công Lân hiến 76 m2.

ANH ĐẬU

.
.
.