Chủ Nhật, 24/07/2016, 07:39 (GMT+7)
.

Công ty TNHH Dụ Đức-Việt Nam ủng hộ Chương trình an sinh xã hội

Chiều 22-7, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Ban Giám đốc Công ty TNHH Dụ Đức - Việt Nam, nhằm triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình An sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2018. Cùng tham dự có đại diện các sở, ngành tỉnh; ông Thi Chí Hùng, Tổng Giám đốc Pouchen - Việt Nam; ông Thái Minh Chí, Phó Tổng Giám đốc.  

 
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Ông Thái Minh Chí, Phó Tổng Giám đốc Pouchen - Việt Nam đã trình bày Kế hoạch thực hiện chương trình An sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2018 của Công ty TNHH Dụ Đức - Việt Nam. Theo đó, Công ty sẽ trích từ ngân sách của Tập đoàn để ủng hộ tỉnh Tiền Giang 1,41 tỷ đồng, thực hiện chương trình an sinh xã hội.

Được sự đồng ý của UBND tỉnh, công ty sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh và các huyện, thị, thành thực hiện Chương trình “Ươm mầm ước mơ”; chọn các em khối học sinh tiểu học và trung học có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn, học lực khá, để trao tặng 200 suất học bổng/năm, mỗi suất 1 triệu đồng.

Đồng thời, công ty cũng thực hiện chương trình trao tặng nhà  “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đang làm việc tại công ty, ưu tiên cho những công nhân có thời gian làm việc từ 3 năm trở lên, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mỗi năm 6 căn nhà, trị giá 45 triệu đồng/căn.

 

Ông Thi Chí Hùng, Tổng Giám đốc Pouchen - Việt Nam phát biểu. 

Ông Thái Chí Hùng, Tổng Giám đốc Pouchen Việt Nam cho biết: Tập đoàn luôn cố gắng tích cực tham gia đền đáp xã hội, với mục đích “Tạo ra lợi nhuận từ cộng đồng, mang lợi ích đó chia sẻ cho cộng đồng”; quan tâm chăm lo, giúp đỡ những công nhân có hoàn cảnh khó khăn ngày càng được cải thiện cuộc sống tốt hơn, xây dựng lòng tin, gắn bó hợp tác lâu dài với Tập đoàn. Đồng thời, góp phần vào công tác an sinh xã hội của tỉnh Tiền Giang, nơi Tập đoàn tin tưởng có môi trường đầu tư tốt, hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao 2 chương trình an sinh xã hội và kế hoạch thực hiện của công ty. Trong trách nhiệm của mình, ông hứa sẽ chỉ đạo các sở, ngành phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp công ty thực hiện đúng mục đích, yêu cầu để chương trình thật sự có ý nghĩa, tiếp thêm động lực giúp các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi và giúp công nhân có mái ấm để an cư, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Cuối cùng, ông chúc Tập đoàn ngày càng phát triển.

(Theo Cổng TTĐT Tiền Giang)

.
.
.