Thứ Ba, 03/01/2017, 16:05 (GMT+7)
.

Khắp nơi tổng kết công tác năm 2016

Ngày 27-12-2016, đã diễn ra Hội nghị  Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 19 để tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên (TTN) tỉnh năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ông Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự.

Sau khi nghe Tỉnh đoàn Báo cáo tổng kết công tác trong năm 2016, ông Trần Long Thôn phát biểu, khen ngợi Tỉnh đoàn đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, nhạy bén và đề cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống hạn mặn; giúp đỡ thanh niên lập thân, lập nghiệp..., góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; đồng thời yêu cầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đặt ra, để có phương hướng, giải pháp thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu khi kết thúc nhiệm kỳ; tiếp tục bám sát cơ sở; xây dựng ý thức trách nhiệm của đoàn viên; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ Đoàn...

Dịp này, Tỉnh đoàn trao Bằng khen của Trung ương Đoàn; Cờ thi đua và Bằng khen của Tỉnh đoàn cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH:

Trong năm 2016, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) trong tỉnh đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ 20.942 NCT, với kinh phí gần 5 tỷ đồng. Tuyên truyền, vận động 6.983 NCT vào Hội, nâng tổng số 147.853 hội viên, đạt 88,80% cụ vào Hội. Toàn tỉnh hiện có 1.045 chi hội, 3.848 tổ hội và 873 CLB với 20.759 NCT tham gia sinh hoạt thường xuyên.

Ông Đỗ Tấn Minh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh tặng quà cho NCT nghèo.
Ông Đỗ Tấn Minh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh tặng quà cho NCT nghèo.

Trong công tác chăm sóc NCT, tỉnh có 34.503 cụ từ 80 tuổi trở lên hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 5.098 NCT khuyết tật đặc biệt nặng và 165 NCT không có điều kiện sống ở cộng đồng đã được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội; điều trị bệnh mắt miễn phí cho 545 cụ; khám, chữa bệnh miễn phí cho 24.250 cụ…

NCT còn phát huy tinh thần “Tuổi cao gương sáng”, tham gia đóng góp gần 10.000 ngày công, hiến 114.335m2 đất và đóng góp trên 10 tỷ đồng xây dựng các công trình công cộng. Hiện có 40.238 NCT trực tiếp làm kinh tế, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động và hỗ trợ hàng ngàn người NCT nghèo khó vươn lên trong cuộc sống.

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH:

Trong năm 2016, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã vận động được trên 50 tỷ đồng để tổ chức trao 42.000 phần quà tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam; cứu trợ cho 56.354 đối tượng khó khăn; xây dựng 82 căn nhà tình thương; xây dựng, sửa chữa 7 cây cầu và rải đá gần 6.000 mét đường giao thông nông thôn; trợ giúp chi phí học tập cho gần 20.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; sơ cấp cứu 1.268 trường hợp bệnh, tai nạn bất ngờ; hỗ trợ chi phí mổ sáng mắt cho hơn 600 người nghèo do đục thủy tinh thể; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 131.000 lượt người và vận động nhân dân hiến 9.000 đơn vị máu…

HỘI BẢO TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO, NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ TRẺ MỒ CÔI TỈNH:

Năm 2016, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã vận động được tiền mặt và hiện vật trị giá trên 31 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội bảo trợ phẫu thuật mắt thay thủy tinh thể cho 654 bệnh nhân; phẫu thuật tim cho 20 bệnh nhân; khám bệnh, cấp  thuốc miễn phí cho 10.592 người; trao 584 xe lăn; xây dựng, sửa chữa 98 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; xây 3 cầu dân sinh; trao hàng trăm suất học bổng; hỗ trợ suất ăn miễn phí tại các bệnh viện cho 1.024.859 lượt bệnh nhân nghèo…

Dịp này, Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam” cho 22 cá nhân và Bằng khen cho 9 tập thể, cá nhân; UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Y tế tặng Bằng khen, Giấy khen cho 75 tập thể và cá nhân.

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH:

Năm 2016, một trong những hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh là đã làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và phụ nữ nghèo. Tổng số vốn nội bộ hội viên giúp nhau hơn 5,8 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp Hội còn khai thác nguồn vốn ủy thác từ ngân hàng và quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển trên 84 tỷ đồng… Qua đó, có hơn 1.200 hộ nghèo do hội viên làm chủ hộ đã thoát nghèo.

P. MAI- HẠNH NGA-  PHAN THẮNG

.
.
.