Thứ Tư, 25/01/2017, 14:57 (GMT+7)
.

Nhiều hoạt động từ thiện, xã hội dịp Tết Nguyên đán.

Ngày 24-1, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học huyện Châu Thành  phối hợp chính quyền xã Nhị Bình tổ chức bàn giao “Mái ấm khuyến học" cho em Nguyễn Thị Thủy Tiên, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Đông Hòa, ngụ tại ấp Đông B, thuộc xã Nhị Bình, gia đình em thuộc diện hộ nghèo gặp khó khân về nhà ở.

Quang cảnh bàn giao nhà “ Mái ấm Khuyến học”.
Quang cảnh bàn giao “Mái ấm Khuyến học”.

Đến dự có bà Đồng Thị Bạch Tuyết, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Hội Từ thiện TP. Mỹ Tho, đại diện Sở LĐ-TB&XH; ông Dương Văn Trí, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Châu Thành, chính quyền địa phương và các nhà tài trợ.       

Căn nhà có diện tích đất sử dụng 30 m2;  thực hiện theo phương thức 3 cứng (vách tường, mái tol, nền lót gạch men). Kinh phí xây dựng 36 triệu đồng. Trong đó Ni sư Tịnh Nghiêm (chùa Tịnh Nghiêm TP. Mỹ Tho) hỗ trợ 25 triệu đồng, Ni sư Thích Quảng Thức (Tịnh thất Thanh Lương, xã Đông Hoà) hỗ trợ 9 triệu đồng và Hội Khuyến học Nhị Bình hỗ trợ 2 triệu đồng.

Tai buổi lễ bàn giao, chính quyền, Hội Khuyến học tỉnh, huyện và các nhà hảo tâm đến dự chúc mùng và tặng nhiều món quà gia dụng.

Cùng ngày, chính quyền thị trấn Tân Hiệp cũng đã vận động phát 71 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết. Mỗi phần trị giá 500.000 đồng.

Được biết, trước đó (22-1) Đoàn Quận ủy Quận 5, TP. Hồ Chí Minh do bà Trần Thị Anh Vũ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, phối hợp Ban Dân vận Châu Thành trao 160 phần quà cho hộ nghèo 4 xã Long Định, Thân Cửu Nghĩa, Tân Lý Tây và Tân Lý Đông. Mỗi hộ nhận 300.000 đồng tiền mặt.

Cùng thời gian này, có 2 đoàn phật tử do cô Nga dẫn đoàn và đoàn từ thiện Nhất Tâm (Hoa Kỳ),mỗi đoàn tặng 100 phần quà cho trẻ khuyết tật (mỗi trẻ nhận 2 phần), mỗi phần trị giá 300.000 đồng.

ANH TUẤN

.
.
.