Thứ Tư, 04/01/2017, 06:39 (GMT+7)
.

Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 30-12-2016, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tổng kết việc thực hiện Quyết định 409/QĐ-TTg và các Đề án tại Quyết định 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Luật PBGDPL và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã hướng mạnh về cơ sở thông qua việc lồng ghép công tác PBGDPL trong các cuộc họp chi bộ, tổ nhân dân tự quản, các câu lạc bộ, tổ vay vốn, các cuộc xét xử lưu động, tiếp xúc cử tri, các thiết chế văn hóa và công tác hòa giải ở cơ sở… Đặc biệt, đã triển khai thực hiện mô hình “Ngày pháp luật” được sự  hưởng ứng tích cực của các ngành, các cấp, các địa phương và nhất là trong học đường... Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 1.060 tổ hòa giải cơ sở với 7.002 hòa giải viên, tiếp nhận 9.917 vụ việc, hòa giải thành 7.761 vụ việc…

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Đức đánh giá cao về cách làm và kết quả thực hiện trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu nhân rộng những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả ở cơ sở…

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 27 tập thể và cá nhân.

TỔ CTBĐ

.
.
.