Thứ Ba, 14/02/2017, 06:38 (GMT+7)
.
Huyện Cai Lậy:

Hướng tới 2 xã nông thôn mới trong năm 2017

Ngày 9-2, huyện Cai Lậy tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Ông Nguyễn Văn Bằng, Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện chuyên đề “Tiền Giang chung sức xây dựng NTM” năm 2016.
Chăm sóc sầu riêng.

Năm 2016, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM ở huyện Cai Lậy tiếp tục huy động sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Thông qua các hình thức tuyên truyền, người dân hiểu đúng chủ trương, góp sức cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, môi trường, nhà ở, thu nhập... Từ nguồn trái phiếu chính phủ, ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện và nhân dân đóng góp, huyện Cai Lậy đã đầu tư trên 100 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đến cuối năm 2016, huyện Cai Lậy có 2 xã đạt chuẩn NTM là Tam Bình và Ngũ Hiệp, các xã còn lại đạt từ 10 -18 tiêu chí.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất giải pháp khắc phục những vấn đề còn vướng mắc, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đến cuối năm 2017 huyện Cai Lậy có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt thêm ít nhất 1 tiêu chí. Dịp này, UBND huyện Cai Lậy khen thưởng 1 tập thể và 24 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện chuyên đề “Tiền Giang chung sức xây dựng NTM” năm 2016.

QUẾ NGÂN

.
.
.