Thứ Tư, 15/03/2017, 20:34 (GMT+7)
.

Bệnh viện 6 năm liền nhận Cờ thi đua hạng Nhất

Bệnh viện Đa khoa huyện Gò Công Đông (gọi tắt là Bệnh viện) thành lập năm 2007, được chia tách từ Trung tâm Y tế huyện, cơ sở vật chất từ Phòng khám Đa khoa khu vực Tân Tây... Bệnh viện từng bước khắc phục khó khăn và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có 6 năm liên tục (2011 - 2016) được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua hạng Nhất, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng nhiều Bằng khen...

Giám đốc Bệnh viện thăm hỏi bệnh nhân.
Giám đốc Bệnh viện thăm hỏi bệnh nhân.

Qua 2 giai đoạn xây dựng, năm 2011 Bệnh viện mới đã được đưa vào sử dụng và được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân 5 xã: Tân Đông, Tân Tây, Tân Phước, Gia Thuận, Kiểng Phước và thị trấn Vàm Láng, với quy mô 100 giường bệnh. Ngoài thực hiện những kỹ thuật: Siêu âm, sốc điện, nội soi dạ dày, xét nghiệm sinh hóa, huyết học..., Bệnh viện còn thực hiện một số dịch vụ kỹ thuật mới như: Nội soi tai - mũi - họng, chụp chóp răng, chạy thận nhân tạo, chụp Xquang kỹ thuật số, điện xung, siêu âm…, hạn chế tình trạng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Lãnh đạo Bệnh viện chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và y đức cho đội ngũ thầy thuốc. Cụ thể, trong 10 năm qua, đã cử đào tạo 1 bác sĩ chuyên khoa II, 7 bác sĩ chuyên khoa I, 4 bác sĩ, đào tạo liên thông 11 cử nhân hoặc cao đẳng và đưa 48 lượt bác sĩ tập huấn các chuyên khoa ngắn hạn. Đã có 65 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến cấp cơ sở; triển khai 32 kỹ thuật lâm sàng mới phục vụ bệnh nhân đạt hiệu quả cao. Bệnh viện còn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế huyện thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các đoàn thể. Đặc biệt là nghiêm túc thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Thầy thuốc như mẹ hiền”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện đề ra vì sự phát triển bền vững của Bệnh viện. Nét nổi bật trong thực hiện Chương trình hành động “Học tập và làm theo lời Bác” được cụ thể hóa bằng phương pháp thực hiện “5 S” để cải tiến lề lối làm việc: Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng tại Bệnh viện, tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức làm việc thuận lợi và bệnh nhân giảm thời gian chờ đợi...

Ban Giám đốc Bệnh viện còn quan tâm tổ chức các hoạt động từ thiện - xã hội, đã vận động nội bộ đóng góp xây tặng 4 nhà tình nghĩa, nhà tình thương với kinh phí 120 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà... cho những hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá  2,5 tỷ đồng.

LÊ HẰNG

.
.
.