Thứ Tư, 29/03/2017, 20:49 (GMT+7)
.

Chung tay góp sức vì người nghèo

Cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo” là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Ở tỉnh ta, nhiều năm qua, cuộc vận động này đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng và tự nguyện đóng góp tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các giới quần chúng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, thể hiện tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc cùng chung tay góp sức giúp đỡ người nghèo. Những nghĩa cử cao đẹp đó rất đáng trân trọng và biểu dương, vì đã tạo nên nguồn lực tinh thần lẫn vật chất đáng kể để giúp đỡ người nghèo.

Vietcombank Tiền Giang trao nhà đại Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Tân Phú Đông. Ảnh: Vân Anh
Ngân hàng Vietcombank Tiền Giang trao nhà đại Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Tân Phú Đông. Ảnh: Vân Anh

Trong năm 2016, vận động “Quỹ vì người nghèo” ở tỉnh ta được trên 16 tỷ đồng (kế hoạch 12 tỷ đồng), đã được sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả thiết thực, như xây dựng được hàng trăm ngôi nhà đại đoàn kết, thực hiện các chương trình an sinh xã hội đầy ý nghĩa giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện các chương trình giảm nghèo, ổn định và từng bước cải thiện đời sống của một bộ phận hộ nghèo.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2017, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” tỉnh đề ra kế hoạch vận động 9,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng từ 250 đến 300 ngôi nhà cho hộ nghèo, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo, tổ chức các mô hình thoát nghèo bền vững, hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Với sự nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp, sự hưởng ứng và tích cực đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các giới quần chúng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, tin rằng mục tiêu vận động 9,5 tỷ đồng “Quỹ vì người nghèo” trong năm 2017 là nằm trong tầm tay.

NHƯ NGỌC

.
.
.