Thứ Ba, 11/04/2017, 06:31 (GMT+7)
.
Châu Thành:

Nông dân hiến đất làm đường, góp sức xây dựng nông thôn mới

Kể từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) theo Quyết định 800/ QĐ-TTg ngày 4-6-2010 cũa Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2010-2020), huyện Châu Thành xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn 23 xã - thị trấn.

 

Qua 5 năm thực hiện, xuất hiện nhiều người dân tự giác, tự nguyện đóng góp công sức, tiền của của mình vào việc xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn, đã làm thay đổi diện mạo nông thôn một cách rõ nét. Nếu như trước kia đường sá còn nhỏ hẹp, lầy lội, “nắng bụi, mưa lầy” thì nay là đường nhựa hay bằng bê tông phẳng phiu, rộng thoáng, đi lại dễ dàng, giúp kinh tế ngày càng phát triển đi lên.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM của huyện Châu Thành; đến nay đã đầu tư thực hiện trên 247 công trình giao thông nông thôn, với tổng chiều dài hơn 124,87 km, tổng kinh phí trên 242,841 tỷ đồng.

Qua thống kê, đến cuối năm 2015 đã có trên 452.000 m2 đất được người dân hiến để nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn. Nổi bật nhất là ở các xã: Long Hưng  nông dân hiến 131.930 m2; Vĩnh Kim (12.191m2), Tân Hội Đông (40.000 m2) và Nhị Bình ( 34.000 m2). Trong số này, người hiến ít nhất cũng 50-70m2, nhiều nhất khoảng 1.000m2. Đặc biệt, ở xã Hữu Đạo, có nhiều hộ có đường ngang qua vuông vườn của mình, chẳng những hiến đất, mà còn kêu ghe bơm cát đầy mương rồi giao cho công trình.

Qua đó, thể hiện ý thức của người dân trong việc chung tay cùng Nhà nước xây dựng nông thôn ngày một khang trang, sạch đẹp.

                                                                                      ANH TUẤN

.
.
.