Thứ Tư, 19/04/2017, 08:37 (GMT+7)
.

Tít của một bài báo làm dư luận hiểu không đúng bản chất vụ việc

Một tờ báo của một ngành ở một thành phố lớn ngày 3-3-2017 đăng bài viết “Ém" huân chương, đoạt tiền người có công? Nội dung bài viết có nêu Chủ tịch nước ký tặng Huân chương Chiến công hạng Ba từ ngày 20-9-2005 nhưng đến đầu tháng 2-2017, người có công mới được mời lên nhận.

Bản chất vụ việc này, theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang là, sau khi bài báo đưa tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan xác minh. Thực tế là, cuối năm 2009, Bằng khen và Huân chương được Quân khu 9 chuyển về đến tỉnh để tiến hành trao tặng cho đối tượng, trong đó Ban Chỉ huy Quân sự TP. Mỹ Tho có 104 trường hợp được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba theo Quyết định 1058/2005-QĐ/CTN của Chủ tịch nước ký ngày 20-9-2005.

Đầu năm 2010, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Mỹ Tho đã tổ chức trao tặng được 85/104 trường hợp; 19 trường hợp không đến nhận là do các đối tượng được khen thưởng đi làm ăn xa không có mặt ở địa phương, chuyển hộ khẩu sang địa phương khác, một số trường hợp sai thông tin,… Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Mỹ Tho tiếp tục nỗ lực tìm thông tin và thông báo rộng rãi trên đài truyền thanh. Đến ngày 23-2-2017, các phường xã đã trao tặng được 10/19 trường hợp, còn lại 9 trường hợp không tìm ra địa chỉ.

Như vậy, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Mỹ Tho đã có sự nỗ lực lớn, đầy trách nhiệm trong việc trao tặng Huân chương cho các đối tượng, việc chưa tìm được đối tượng để trao tặng là khách quan và vẫn đang tiếp tục thực hiện. Song với tít bài báo như trên đã làm cho dư luận hiểu không đúng bản chất vụ việc.

PV

           

 

 

.
.
.