Thứ Năm, 04/05/2017, 21:38 (GMT+7)
.

Phấn đấu đến 2020 có từ 50-60% xã, phường, thị trấn có TTVH-TT

Sáng ngày 4-5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa-Thể thao (TTVH-TT) xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo các sơ, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị…

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh, trong 5 năm (2012-2017) toàn tỉnh đã thành lập được 52 TTVH-TT cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung TTVH-TT xã).Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND của HĐND và Quyết định 2507/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án xây dựng và phát triển TTVH-TT xã trên địa bàn tỉnh đã tác động tích cực ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Nhiều nơi, TTVH-TT xã được đầu tư xây dựng khang trang, trang thiết bị tương đối đầy đủ. Theo đó, một số mô hình đã hoạt động có hiệu quả như: Câu lạc bộ đờn ca tài tử, dưỡng sinh, võ thuật, bóng đá.... Tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng trong việc quan tâm và chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân. Ngoài ra, một số địa phương thực hiện tốt việc xã hội hóa, vận động các nhà hảo tâm thường xuyên tổ chức nhiều cuộc hội thi, hội diễn văn nghệ, các giải thể thao phong trào, đã tập hợp được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia…

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn không ít TTVH-TT xã hoạt động chưa hiệu quả. Đa số các TTVH-TT xã chưa đáp ứng được đầy đủ nhiệm vụ và nội dung, phương thức hoạt động theo đề án đề ra. Tại hội nghị nhiều đại biểu đã phân tích nhiều khó khăn, vướng mắc khiến cho các TTVH-TT xã hoạt động kém hiệu quả trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị cấp trên sớm tháo gỡ…

Phát biểu kết luận hội nghị, Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị và các xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND của HĐND và Quyết định 2507/QĐ-UBND của UBND tỉnh, phấn đấu đến năm 2020 đạt từ 50-60% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có TTVH-TT. Trong đó, chú trọng kêu gọi xã hội hóa các thiết chế văn hóa cơ sở. Sở VHTT&DL cùng Sở Tài chính tỉnh khẩn trương nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn liên quan đến vấn đề tài chính, nhân sự cũng như hoạt động của các TTVH-TT xã… nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các TTVH-TT xã trong thời gian tới…

HOÀI THU

.
.
.